Hà Nội phấn đấu hoàn thành đổ ải gieo cấy trước ngày 3/3

VOV.VN - Đến 15h chiều nay, thành phố Hà Nội đã có hơn 78.000 ha diện tích lúa Xuân có nước gieo cấy, đạt 92,6% kế hoạch đề ra.

Đôn đốc lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ, chiều nay (22/2) Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra một số công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn Hà Nội.

 Đến 15h chiều nay, thành phố Hà Nội đã có hơn 78.000 ha diện tích lúa Xuân có nước gieo cấy, đạt 92,6% kế hoạch đề ra. Trong đó, đã có 9 trên tổng số 23 quận, huyện, thị xã của thành phố đã cơ bản hoàn thành cấp đủ nước đổ ải. Là địa phương lấy nước muộn và chậm nhất trong số các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ, đến nay thành phố Hà Nội còn gần 6 nghìn ha chưa lấy nước đổ ải tập trung chủ yếu ở các huyện, thị xã như: Sóc Sơn, Sơn Tây, Quốc Oai...

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục duy trì mực nước sông Hồng tại trạm Thủy văn Sơn Tây là 1 mét 80 để các trạm bơm dã chiến trên địa bàn đủ điều kiện vận hành. Bên cạnh đó, cần quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng cấp hệ thống thủy lợi Phù Sa năm 2021".

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  thành phố Hà Nội cho rằng, đợt 3 lấy nước đổ ải có ý nghĩa quan trọng đối với những diện tích chưa đủ nước gieo cấy. Vì vậy, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương khẩn trương đưa dẫn nước, phấn đấu trước ngày 3/3 đưa nước đủ toàn bộ diện tích. Theo đó, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương còn những diện tích chưa đủ nước phải tận dụng tối đa nguồn nước trong đợt 3, vận hành các trạm bơm lấy đủ nước phục vụ gieo cấy. Phải hoàn thành chậm nhất là vào ngày 3 tháng 3 tới đảm bảo điều kiện nông dân gieo cấy.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ, đợt 3 lấy nước đổ ải từ ngày 0 giờ sáng nay đến 27 tháng 2, tổng cộng 6 ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến sẽ xả nước qua phát điện xuống hạ du khoảng 1 tỷ mét khối nước. Tuy nhiên, nhu cầu lấy nước phục vụ gieo cấy những diện tích vụ xuân còn lại của thành phố Hà Nội chỉ khoảng 10 triệu mét khối nước. Theo tính toán, đến hết ngày 25 tháng 2, Hà Nội có thể lấy đủ nước cho toàn bộ diện tích, vì vậy sẽ điều chỉnh giảm số ngày lấy nước trong đợt 3 từ 6 ngày theo kế hoạch xuống còn 4 ngày, qua đó tiết kiệm nước cho phát điện vào mùa khô.

Trong đó, thống nhất với Hà Nội về các giải pháp công trình và phi công trình. Trước hết là Hà Nội sẽ tập trung các trạm bơm dã chiến khoảng 200 trạm bơm, trong đó có 4 trạm bơm dã chiến lớn hoạt động liên tục 2424 giờ đảm bảo lấy nước một cách nhanh nhất. Thứ hai những chỗ có thể trữ được nước tiếp tục bơm để đảm bảo vừa đổ ải nhưng cũng phục vụ tưới dưỡng sắp tới, tận dụng nước “hồi quy” để đưa dẫn nước. Cùng với đó huy động nguồn từ cái hồ chứa hiện nay trên địa bàn thành phố, trong đó có những hồ lớn như: Đồng mô, Suối hai tiếp tục là lấy nước từ hồ này để phục vụ những chân ruộng cao những khó khăn các huyện đặc biệt ở huyện Quốc oai.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng lưu ý, về lâu dài đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi nhanh những diện tích cấy lúa ở chân ruộng cao. Đồng thời rà soát cụ thể toàn bộ hệ thống các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn cùng phối hợp với Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn tính toán tổng thể về hệ thống thủy lợi không chỉ phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp mà còn phát triển du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gieo sạ sớm né mặn vụ lúa Đông Xuân sớm trúng mùa được giá
Gieo sạ sớm né mặn vụ lúa Đông Xuân sớm trúng mùa được giá

VOV.VN - Nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhất là các địa phương vùng ven biển đang bước vào thu hoạch vụ lúa Đông Xuân sớm.

Gieo sạ sớm né mặn vụ lúa Đông Xuân sớm trúng mùa được giá

Gieo sạ sớm né mặn vụ lúa Đông Xuân sớm trúng mùa được giá

VOV.VN - Nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhất là các địa phương vùng ven biển đang bước vào thu hoạch vụ lúa Đông Xuân sớm.

Sau vụ lúa Đông xuân, nông dân ĐBSCL tiếp tục trúng mùa, được giá vụ Hè thu
Sau vụ lúa Đông xuân, nông dân ĐBSCL tiếp tục trúng mùa, được giá vụ Hè thu

VOV.VN - Nhờ chủ động các phương án ứng phó phù hợp nên phần lớn các tỉnh, thành ở ĐBSCL đang thu hoạch vụ Hè thu 2020 trong niềm vui trúng mùa, được giá.

Sau vụ lúa Đông xuân, nông dân ĐBSCL tiếp tục trúng mùa, được giá vụ Hè thu

Sau vụ lúa Đông xuân, nông dân ĐBSCL tiếp tục trúng mùa, được giá vụ Hè thu

VOV.VN - Nhờ chủ động các phương án ứng phó phù hợp nên phần lớn các tỉnh, thành ở ĐBSCL đang thu hoạch vụ Hè thu 2020 trong niềm vui trúng mùa, được giá.

Bình Định trúng vụ lúa Đông Xuân
Bình Định trúng vụ lúa Đông Xuân

VOV.VN - Vừa được mùa, được giá, vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 mang đến niềm vui cho nhà nông tỉnh Bình Định trong những ngày phòng, chống dịch Covid-19.

Bình Định trúng vụ lúa Đông Xuân

Bình Định trúng vụ lúa Đông Xuân

VOV.VN - Vừa được mùa, được giá, vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 mang đến niềm vui cho nhà nông tỉnh Bình Định trong những ngày phòng, chống dịch Covid-19.