Hạ thủy thành công giàn khoan nặng 4832 tấn
Đây là lần đầu tiên Vietsovpetro chế tạo và xây dựng giàn khoan ở vùng nước sâu trên 110m.
Chiều 22/4, tại cảng dầu khí Vietsovpetro (thành phố Vũng Tàu), tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro đã hạ thủy thành công chân đế giàn khoan Đại Hùng 2 xuống sà lan Vietsovpetro 5 để đưa ra lắp đặt tại mỏ Đại Hùng. Chân đế có chiều cao 128m, nặng 4832 tấn và là chân đế lớn nhất từ trước đến nay do Việt Nam chế tạo thành công.
Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 2 do Vietsovpetro làm tổng thầu với tổng giá trị hợp đồng là 66 triệu USD. Đây là công trình dầu khí biển lắp đặt ở độ sâu trên 100m nước lần đầu tiên do Việt Nam làm tổng thầu EPC, trực tiếp chế tạo, lắp đặt.
![]() |
|
Chân đế giàn khoan Đại Hùng 2 |
Trong 30 năm qua, Vietsovpetro đã chế tạo và xây dựng trên 30 giàn khoan các loại nhưng đây là lần đầu tiên chế tạo và xây dựng giàn khoan ở vùng nước sâu trên 110m. Giàn khoan lớn nhất được chế tạo trước đó đặt tại mỏ Bạch Hổ, chiều cao chân đế cũng chỉ đạt 68m và trọng lượng 800 tấn. Do khối lượng, kích thước của công trình quá lớn, Vietsovpetro đã phải thay đổi hoàn toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chế tạo, hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt chân đế ngoài biển. Điển hình là Vietsovpetro đã cải hoán thành công sà lan Vietsovpetro 5 để vận chuyển và đánh chìm chân đế giàn Đại Hùng 2 theo công nghệ mới – phóng chân đế từ sà lan xuống biển, thay cho phương pháp truyền thống là dùng tàu cẩu nâng – hạ chân đế xuống biển.
Theo Vietsovpetro, giàn Đại Hùng 2 sẽ hoàn thành và đón dòng dầu đầu tiên vào quý 3/2011 với sản lượng khai thác đạt 16.000 – 18.000 thùng dầu/ngày./.
