Trung Quốc phản đối Mỹ ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 với Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (1/6) tuyên bố “kiên quyết phản đối” Mỹ và vùng lãnh thổ Đài Loan ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 bất chấp những cảnh báo của nước này.

Trong cuộc họp báo chiều 1/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, Bắc Kinh “nhất quán kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa các nước có quan hệ ngoại giao (với Trung Quốc) với vùng lãnh thổ Đài Loan của Trung Quốc, bao gồm việc đàm phán ký kết các thỏa thuận có hàm ý chủ quyền hoặc mang tính chất chính thức”, đồng thời cho biết đã nhiều lần “giao thiệp nghiêm khắc” với Mỹ về vấn đề này.

Theo người phát ngôn, việc Washington ký thỏa thuận thương mại với Đài Loan là “vi phạm nghiêm trọng” nguyên tắc “Một Trung Quốc” và các cam kết do chính Washington đưa ra. Bà Mao Ninh yêu cầu “Mỹ cần dừng các trao đổi chính thức dưới mọi hình thức với Đài Loan, không đàm phán ký kết bất kỳ thỏa thuận nào có hàm ý chủ quyền hoặc tính chất chính thức với vùng lãnh thổ Đài Loan của Trung Quốc, không gửi đi bất kỳ tín hiệu sai trái nào tới các lực lượng ly khai đòi ‘Đài Loan độc lập’ dưới danh nghĩa kinh tế thương mại”.

Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh, đại diện giữa Mỹ và Đài Loan cùng ngày đã ký thỏa thuận đầu tiên thuộc “Sáng kiến Mỹ - Đài Loan về thương mại thế kỷ 21” tại Mỹ. Thỏa thuận này được cho là sẽ thúc đẩy thương mại giữa hai bên bằng cách đơn giản hóa kiểm tra hải quan, cũng như cải thiện các thủ tục pháp lý.

Phía Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán khác trong khuôn khổ sáng kiến này, trong khi chính quyền Đài Loan mô tả thỏa thuận mới là văn kiện thương mại “toàn diện nhất” được ký với Washington kể từ năm 1979. Ngay từ khi Mỹ khởi động các cuộc đàm phán thương mại song phương với Đài Loan vào giữa năm 2022, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo và phản đối. Không loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ có các biện pháp đáp trả trước động thái này giữa Mỹ và Đài Loan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ có kế hoạch viện trợ vũ khí 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)
Tổng thống Mỹ có kế hoạch viện trợ vũ khí 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có kế hoạch gửi viện trợ vũ khí trị giá 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc).

Tổng thống Mỹ có kế hoạch viện trợ vũ khí 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

Tổng thống Mỹ có kế hoạch viện trợ vũ khí 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có kế hoạch gửi viện trợ vũ khí trị giá 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc).

Đức cảnh báo châu Âu không nên "thờ ơ” trước những căng thẳng xoay quanh Đài Loan
Đức cảnh báo châu Âu không nên "thờ ơ” trước những căng thẳng xoay quanh Đài Loan

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm qua cảnh báo châu Âu không nên “nhắm mắt làm ngơ” trước những căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, do leo thang quân sự trong khu vực sẽ dẫn đến những "tình huống xấu" đối với nền kinh tế toàn cầu.

Đức cảnh báo châu Âu không nên "thờ ơ” trước những căng thẳng xoay quanh Đài Loan

Đức cảnh báo châu Âu không nên "thờ ơ” trước những căng thẳng xoay quanh Đài Loan

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm qua cảnh báo châu Âu không nên “nhắm mắt làm ngơ” trước những căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, do leo thang quân sự trong khu vực sẽ dẫn đến những "tình huống xấu" đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vì thăm Đài Loan
Trung Quốc trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vì thăm Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 13/4 đã ra quyết định về việc “thực hiện các biện pháp đáp trả” đối với Nghị sĩ đảng Cộng hòa và cũng là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul vì chuyến thăm của ông tới Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vì thăm Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vì thăm Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 13/4 đã ra quyết định về việc “thực hiện các biện pháp đáp trả” đối với Nghị sĩ đảng Cộng hòa và cũng là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul vì chuyến thăm của ông tới Đài Loan (Trung Quốc).

Bà Thái Anh Văn từ chức Chủ tịch đảng cầm quyền tại Đài Loan
Bà Thái Anh Văn từ chức Chủ tịch đảng cầm quyền tại Đài Loan

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc), Thái Anh Văn, vừa từ chức Chủ tịch đảng Dân Tiến cầm quyền tại hòn đảo này sau khi Quốc dân đảng giành lại các vị trí trọng yếu truyền thống trong cuộc bầu cử địa phương tổ chức hôm 26/11.

Bà Thái Anh Văn từ chức Chủ tịch đảng cầm quyền tại Đài Loan

Bà Thái Anh Văn từ chức Chủ tịch đảng cầm quyền tại Đài Loan

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc), Thái Anh Văn, vừa từ chức Chủ tịch đảng Dân Tiến cầm quyền tại hòn đảo này sau khi Quốc dân đảng giành lại các vị trí trọng yếu truyền thống trong cuộc bầu cử địa phương tổ chức hôm 26/11.

Trung Quốc mở rộng tập trận giữa lúc căng thẳng về Đài Loan
Trung Quốc mở rộng tập trận giữa lúc căng thẳng về Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố thêm các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải. Bắc Kinh tiếp tục thể hiện cơn thịnh nộ trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới Đài Loan.

Trung Quốc mở rộng tập trận giữa lúc căng thẳng về Đài Loan

Trung Quốc mở rộng tập trận giữa lúc căng thẳng về Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố thêm các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải. Bắc Kinh tiếp tục thể hiện cơn thịnh nộ trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới Đài Loan.

Trung Quốc làm căng với Mỹ, Nhật đến đâu trong vấn đề Đài Loan?
Trung Quốc làm căng với Mỹ, Nhật đến đâu trong vấn đề Đài Loan?

VOV.VN - Vừa qua Trung Quốc đã thực hiện tập trận rầm rộ để phản đối lãnh đạo Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan. Liệu cơn tức giận này của Trung Quốc sẽ được duy trì hay sẽ phải hạ nhiệt để lấy lòng các nước châu Á cận kề mình?

Trung Quốc làm căng với Mỹ, Nhật đến đâu trong vấn đề Đài Loan?

Trung Quốc làm căng với Mỹ, Nhật đến đâu trong vấn đề Đài Loan?

VOV.VN - Vừa qua Trung Quốc đã thực hiện tập trận rầm rộ để phản đối lãnh đạo Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan. Liệu cơn tức giận này của Trung Quốc sẽ được duy trì hay sẽ phải hạ nhiệt để lấy lòng các nước châu Á cận kề mình?