Hải Phòng biểu dương doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tiêu biểu

VOV.VN - Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, tối nay (11/1), thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt, biểu dương doanh nghiệp và tổ chức quốc tế có đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn phát triển và tăng trưởng, góp phần đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước.

Tổng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng đạt 3,2 tỷ USD; trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 2,5 tỷ USD; Doanh thu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 26,7 tỷ USD; nộp ngân sách 16.131 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp đóng góp ngân sách cao và tích cực trong các phong trào an sinh xã hội của thành phố, như: Nhà máy ô tô Vinfast, Công ty TNHH LG Display, Tập đoàn Hoàng Huy, Công ty Cổ phần Vạn Hương, Công ty Xi măng Chinfon, Công ty Xi măng Hải Phòng…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chúc mừng và biểu dương đóng góp của các doanh nghiệp vào sự phát triển chung của Thành phố. Ông Nguyễn Văn Tùng cho rằng, mặc dù Hải Phòng đã đạt tăng trưởng cao trong năm 2022 nhưng một số chỉ tiêu kinh tế như: tăng trưởng GRDP, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)… vẫn chưa như kỳ vọng. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục có đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố Hải Phòng, đồng thời thông tin với các doanh nghiệp một số chủ trương lớn của Thành phố.

“Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, bổ sung thêm nhà ga T2 tại sân bay quốc tế Cát Bi, dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2023. Ngoài ra, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng sẽ đầu tư xây dựng thêm các nhà ga hàng hóa cũng như các bãi đỗ máy bay để mở rộng quy mô sân bay Cát Bi. Thành phố cũng đang nỗ lực tìm kiếm các nhà đầu tư để đầu tư riêng cho một hãng máy bay chuyên vận tải hàng hóa, đặt thủ phủ tại thành phố Hải Phòng để phục vụ hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố”, ông Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho 50 doanh nghiệp và 2 tổ chức quốc tế tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn BRG nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động"
Tập đoàn BRG nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động"

VOV.VN - Ngày 16/11, Tập đoàn BRG đã vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì và tổ chức.

Tập đoàn BRG nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động"

Tập đoàn BRG nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động"

VOV.VN - Ngày 16/11, Tập đoàn BRG đã vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì và tổ chức.

TP HCM tôn vinh 100 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020
TP HCM tôn vinh 100 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020

VOV.VN - Tối 7/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM chức Lễ kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2020) và tôn vinh “Doanh nghiệp, doanh nhân TP HCM tiêu biểu”.

TP HCM tôn vinh 100 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020

TP HCM tôn vinh 100 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020

VOV.VN - Tối 7/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM chức Lễ kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2020) và tôn vinh “Doanh nghiệp, doanh nhân TP HCM tiêu biểu”.

Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Ban IV và YPO
Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Ban IV và YPO

VOV.VN - Chiều 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt một số thành viên thường trực, tiêu biểu của Ban IV và YPO.

Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Ban IV và YPO

Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Ban IV và YPO

VOV.VN - Chiều 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt một số thành viên thường trực, tiêu biểu của Ban IV và YPO.