Hàn Quốc đang gánh những khoản nợ khổng lồ gấp 2,5 lần GDP

VOV.VN - Là một đất nước kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người ở mức cao, nhưng điều ít người biết là Hàn Quốc đang phải gánh những khoản nợ vượt qua sức tưởng tượng.


Theo báo cáo thống kê do Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) vừa công bố sáng nay 20/3, Chính phủ, doanh nghiệp và các gia đình của Hàn Quốc đang ngập trong những khoản nợ khổng lồ. Cụ thể, chỉ tính riêng trong giai đoạn quý III năm 2024, nợ công của Chính phủ Hàn Quốc là 1.141.000 tỷ Won (tương đương khoảng 783 tỷ USD), tăng 11,8%, nợ của doanh nghiệp là 2.798.000 tỷ Won (tương đương 1.920 tỷ USD), tăng 2,9%, nợ của các gia đình là 2.283.000 tỷ Won (tương đương khoảng 1.567 tỷ USD), tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng 3 khoản nợ nêu trên lên tới 6.222.000 tỷ Won (tương đương 4.270 tỷ USD), tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước và gấp gần 2,5 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Điều đáng lo ngại là liên tục trong những năm gần đây, số nợ của Hàn Quốc không ngừng tăng nhanh, vào năm 2021 đã cán mốc 5.000.000 tỷ Won, và cuối năm 2023, lần đầu tiên vượt qua mức 6.000.000 tỷ Won.

Theo các chuyên gia, kinh tế suy thoái, lạm phát, vật giá leo thang, mức tăng thu nhập của người lao động không theo kịp mức tăng của vật giá, tâm lý mê cuồng hàng hiệu xa xỉ của một bộ phận không nhỏ lớp trẻ Hàn Quốc hiện nay… là những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng trên. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đây là tình trạng đáng lo ngại, đồng thời cảnh báo, những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cả nền kinh tế từ cuộc khủng hoảng chính trị đang kéo dài tại Hàn Quốc hiện nay sẽ làm tình trạng này tiếp tục xấu đi nhanh chóng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bất động sản Trung Quốc 2025 – năm của nợ đáo hạn
Bất động sản Trung Quốc 2025 – năm của nợ đáo hạn

VOV.VN - Trong một cuộc họp báo mới đây, đại diện chính quyền Trung Quốc thông báo thị trường bất động sản nước này tiếp tục phục hồi trong tháng 1 và tháng 2/2025. Tuy nhiên, các khoản nợ đáo hạn trong năm 2025 và 2026 đang là những “quả bom nổ chậm” thách thức những nỗ lực cho chính phủ nước này.

Bất động sản Trung Quốc 2025 – năm của nợ đáo hạn

Bất động sản Trung Quốc 2025 – năm của nợ đáo hạn

VOV.VN - Trong một cuộc họp báo mới đây, đại diện chính quyền Trung Quốc thông báo thị trường bất động sản nước này tiếp tục phục hồi trong tháng 1 và tháng 2/2025. Tuy nhiên, các khoản nợ đáo hạn trong năm 2025 và 2026 đang là những “quả bom nổ chậm” thách thức những nỗ lực cho chính phủ nước này.

23 doanh nghiệp Hàn Quốc tới Việt Nam mở đầu năm giao thương 2025
23 doanh nghiệp Hàn Quốc tới Việt Nam mở đầu năm giao thương 2025

VOV.VN - Hai đoàn gồm 23 doanh nghiệp xuất khẩu đến từ tỉnh Jeonnam và Chungbuk của Hàn Quốc sẽ tới Việt Nam, tham gia sự kiện giao thương Hàn - Việt đầu tiên của năm 2025 tại Hà Nội.

23 doanh nghiệp Hàn Quốc tới Việt Nam mở đầu năm giao thương 2025

23 doanh nghiệp Hàn Quốc tới Việt Nam mở đầu năm giao thương 2025

VOV.VN - Hai đoàn gồm 23 doanh nghiệp xuất khẩu đến từ tỉnh Jeonnam và Chungbuk của Hàn Quốc sẽ tới Việt Nam, tham gia sự kiện giao thương Hàn - Việt đầu tiên của năm 2025 tại Hà Nội.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc điều chỉnh giảm tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2025
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc điều chỉnh giảm tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2025

VOV.VN - Khủng hoảng chính trị kéo dài trong nước đang tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc. Đây là nhận định của Ngân hàng trung ương nước này.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc điều chỉnh giảm tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2025

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc điều chỉnh giảm tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2025

VOV.VN - Khủng hoảng chính trị kéo dài trong nước đang tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc. Đây là nhận định của Ngân hàng trung ương nước này.