Hàn Quốc và Trung Quốc mở rộng thương quyền vận tải hàng không sau 7 năm
VOV.VN - Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc cho biết đã đạt được thỏa thuận tăng thêm 70 thương quyền vận tải hàng không với Trung Quốc trong đàm phán hàng không Hàn - Trung diễn ra tại Seoul từ ngày 27-28/5 vừa qua.
Thương quyền vận tải hàng không (Traffic rights) là quyền được tự do giao thông, khai thác vận tải hàng không thương mại trong vận chuyển hàng không quốc tế được các quốc gia thỏa thuận, ký kết. Đây là lần mở rộng thương quyền vận tải đầu tiên giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sau 7 năm, kể từ năm 2019, được coi là dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương đang được cải thiện rõ rệt.
Theo thống kê của phía Hàn Quốc, số lượng hành khách đi lại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trong quý I/2026 đạt khoảng 4.390.000 người, vượt qua đỉnh cao của giai đoạn trước đại dịch Covid-19. Theo thỏa thuận lần này, các đường bay từ thành phố Incheon của Hàn Quốc đến những thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Đại Liên, Thành Đô và Cáp Nhĩ Tân sẽ được tăng thêm tổng cộng 42 chuyến mỗi tuần.
Ngoài ra, thương quyền vận tải dành riêng cho các sân bay địa phương của Hàn Quốc như Busan và Cheongju đến 10 thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Quảng Châu, Trùng Khánh và Thâm Quyến…, cũng được tăng thêm 14 chuyến mỗi tuần.
Đối với vận tải hàng hóa, thương quyền vận tải kết nối các sân bay của Hàn Quốc với 4 trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn của Trung Quốc gồm các thành phố Thiên Tân, Trịnh Châu, Ngạc Châu và Hợp Phì cũng được tăng thêm 14 chuyến mỗi tuần.
Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc cho biết sẽ sớm phân bổ số thương quyền vận chuyển đã được cấp lần này trong nửa cuối năm nay, nhằm hỗ trợ các hãng hàng không nhanh chóng tăng thêm tần suất các chuyến bay giữa hai nước.