Hàng điện máy nhập khẩu giảm mạnh

Nguyên nhân là hàng tồn trong nước còn khá nhiều nên các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ không dám nhập như những năm trước.

Thông tin từ các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ điện máy trên địa bàn TP HCM, nguồn hàng điện máy nhập khẩu cuối năm giảm từ 20 đến 30%, đặc biệt là hàng từ Thái Lan.

Nguyên nhân là hàng tồn trong nước còn khá nhiều nên các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ không dám nhập như những năm trước. Ngoài ra, nguồn cung các mặt hàng điện máy từ Thái Lan đang bị gián đoạn do nước này bị ngập lụt trong thời gian qua làm cho các nhà máy sản xuất bị ngưng trệ.

Giới kinh doanh đang kỳ vọng sức mua hàng điện máy cuối năm sẽ tăng cao do từ đầu năm đến nay sức mua mặt hàng này rất thấp nên nhiều khả năng người tiêu dùng sẽ tập trung mua hàng vào dịp Tết. Đây cũng là cơ hội cho hàng sản xuất tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên