Hàng nghìn người xuất, nhập cảnh trong ngày mở lại cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn

VOV.VN - Từ sáng 8/1, Trung Quốc hạ cấp độ phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới và bắt đầu thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối với một số đối tượng. Việc hủy bỏ một số biện pháp phòng dịch của phía bạn cũng giúp hoạt động giao thương các cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn với Trung Quốc diễn ra tấp nập.

Tại các cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) và cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), hoạt động xuất nhập cảnh được khôi phục từng bước. Trước mắt, phía bạn mới tiếp nhận công dân là người Trung Quốc có đủ hộ chiếu, visa còn giá trị và bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48h. Cũng trong ngày hôm nay, một số công dân Việt Nam từ Trung Quốc đã được làm thủ tục về nước.

Chị Nguyễn Thị Chinh (43 tuổi), nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết: "Đã 3 năm tôi mới được về. Mấy ngày hôm nay tôi không ngủ được, tối qua phải xuống cửa khẩu ngủ để mai làm thủ tục từ sớm. Rất mừng vì bên Trung Quốc cũng tạo điều kiện cho chúng tôi về chứ không khó khăn như trước nữa".

Tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), từ sáng đã có rất đông người xếp hàng để chờ làm thủ tục xuất cảnh. Tất cả đều là người lao động, chuyên gia Trung Quốc trở về quê ăn Tết. 

Ông Thịnh Bình Siêu (trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), chuyên gia làm việc tại khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết: “Sau khi nhận được tin Chính phủ Trung Quốc điều chỉnh chính sách về phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi có nguyện vọng về Trung Quốc đón Tết cùng gia đình. Sau khi nhận được tin này thì gia đình tôi bên Trung Quốc rất vui vì năm nay chúng tôi được đoàn tụ sau 3 năm xa cách nhau do dịch bệnh. Chúng tôi xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện, làm thủ tục nhanh chóng để tôi sớm trở về”

Theo thông báo từ cơ quan chức năng Trung Quốc, hiện phía bạn chưa có kế hoạch và phương án cho nhập cảnh đối với khách du lịch và người nước ngoài. Do đó, có khá nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc - Việt Nam chưa thể xuất cảnh cùng nhau.

Anh Lương Hoa Sử, có vợ là người Việt Nam và con trai hơn 1 tuổi, mong muốn: "Mong là hai nước tiếp tục làm việc và có thỏa thuận để tạo điều kiện cho các gia đình hai quốc tịch nhanh chóng đoàn tụ".

Trong ngày đầu tiên phía Trung Quốc mở cửa lại biên giới cho hoạt động xuất nhập cảnh, đã có hơn 850 trường hợp được làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Nóng Cái (Quảng Ninh) và khoảng 2.600 trường hợp được làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, phía Trung Quốc hủy bỏ nhiều quy định về phòng chống dịch bệnh, đưa hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới gần như trở về thời điểm chưa có dịch; dừng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Km3+4 Hải Yên, Cửa khẩu Ka Long (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) dừng việc điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu vào khu trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn)... Tuy nhiên, tất các các ngành, địa phương đều tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và có phương án ứng phó trong tình huống phát hiện các ca nhiễm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các cửa khẩu nhộn nhịp khi Trung Quốc mở cửa biên giới
Các cửa khẩu nhộn nhịp khi Trung Quốc mở cửa biên giới

VOV.VN - Từ hôm nay phía Trung Quốc tiến hành mở cửa biên giới, hạ cấp độ phòng dịch, khôi phục lại trong hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh.

Các cửa khẩu nhộn nhịp khi Trung Quốc mở cửa biên giới

Các cửa khẩu nhộn nhịp khi Trung Quốc mở cửa biên giới

VOV.VN - Từ hôm nay phía Trung Quốc tiến hành mở cửa biên giới, hạ cấp độ phòng dịch, khôi phục lại trong hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh.

Trung Quốc mở cửa biên giới từ 8/1, Lạng Sơn chủ động thích ứng thông quan
Trung Quốc mở cửa biên giới từ 8/1, Lạng Sơn chủ động thích ứng thông quan

VOV.VN - Ngoài việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, Lạng Sơn đang hướng tới khôi phục toàn bộ hoạt động giao thương ở tất cả các cửa khẩu phụ.

Trung Quốc mở cửa biên giới từ 8/1, Lạng Sơn chủ động thích ứng thông quan

Trung Quốc mở cửa biên giới từ 8/1, Lạng Sơn chủ động thích ứng thông quan

VOV.VN - Ngoài việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, Lạng Sơn đang hướng tới khôi phục toàn bộ hoạt động giao thương ở tất cả các cửa khẩu phụ.