Hàng Việt muốn chinh phục thị trường Mỹ cần lưu ý điều gì?

VOV.VN - Doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Mỹ cần chủ động có đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận cần thiết, đồng thời thay đổi tư duy sang tự chủ thiết kế mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.

Thị trường Mỹ hiện là 1 trong những thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là đối tác có nhiều tiềm năng về đầu tư công nghệ, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng. Thị trường Mỹ với quy mô lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối đa dạng và nhu cầu phong phú tiếp tục mở ra dư địa đáng kể cho các DN Việt Nam.

Mỹ quan tâm năng lực sản xuất thực chất

Tại hội thảo "Phát triển kinh doanh xuất nhập khẩu với thị trường Hoa Kỳ", do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 18/8, đại diện nhiều DN nhìn nhận rằng, thị trường Mỹ có mức độ cạnh tranh cao, hệ thống pháp luật và quy định tương đối phức tạp, yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn, môi trường, lao động, sở hữu trí tuệ và đề cao tính trách nhiệm của DN trong chuỗi cung ứng.

Mặc dù hiện nay có rất nhiều yếu tố tác động đến xu hướng tiêu dùng tại thị trường Mỹ, song ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết, yếu tố giá cả vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc ra quyết định chiến lược thu mua của các DN Mỹ. Việt Nam vẫn được coi là 1 thị trường thu mua chiến lược và trọng tâm, do năng lực sản xuất đáp ứng được nhu cầu, cùng đó là chất lượng mẫu mã ngày càng được cải thiện.

“Việt Nam hiện nay đang có lợi thế cạnh tranh rất lớn với các nhóm ngành hàng điện tử, máy móc, dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, nông sản và hàng tiêu dùng. Các DN Mỹ trước mắt đều cam kết tiếp tục duy trì kênh phân phối, thu mua tại Việt Nam, nhiều DN đã có đơn đặt hàng cho năm 2027. Các nhà nhập khẩu Mỹ cũng ngày càng chú trọng đến năng lực sản xuất thực chất, giá trị gia tăng được tạo ra tại Việt Nam và khả năng cung cấp dữ liệu đầy đủ để phục vụ cho hoạt động thẩm định của cơ quan thẩm quyền”, ông Hưng thông tin.

Trăn trở của ông Trần Lịch, Giám đốc VISIA - Vườn ươm và tăng tốc khởi nghiệp tác động Việt Nam- Associate Partner/Planet Impact Capital chính là về quy mô của DN Việt Nam khi gia nhập thị trường Mỹ. Các DN chủ yếu có quy mô vài trăm nghìn USD, lại phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực, sản phẩm xuất khẩu dẫn đến năng lực đáp ứng về đơn hàng là rất khó nên chưa thể chinh phục thị trường Mỹ.

“Các DN Việt Nam dù rất giỏi trong sản xuất, nhưng câu chuyện nghiên cứu thị trường và hiểu hành vi tiêu dùng của thị trường Mỹ vẫn chưa được tập trung quan tâm. Sản phẩm tốt chưa đủ để vào thị trường Mỹ, nên DN cần phải chủ động đảm bảo có đầy đủ các chứng nhận cần thiết để sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường Mỹ; DN cần thay đổi tư duy từ OEM - gia công theo mẫu của khách sang ODM - tự chủ thiết kế mẫu mã, bao bì phù hợp với từng thị trường, cũng như có lộ trình mở kênh phân phối đặc thù hay hợp tác cùng các đối tác địa phương ngay tại thị trường Mỹ”, ông Lịch khuyến cáo.

Ngoài ra, ông Lịch cũng mong muốn các DN cần thực sự sẵn sàng một cách chủ động, cấp thiết nhất phải đảm báo có các chứng chỉ, chứng nhận để tuân thủ quy định cơ bản của thị trường Mỹ. DN tập trung, dành nguồn lực để chủ động thiết kế kiểu dáng sản phẩm, ứng dụng công nghệ thu thập dữ liệu trong hoạt động thương mại. “Mỗi thị trường xuất khẩu có một đặc tính khác nhau, trong bối cảnh thương mại thay đổi hàng ngày, DN phải luôn học hỏi để chủ động cập nhật thông tin thị trường, hàng ngày, hàng giờ”, ông Lịch nói.

Luật thuế và hệ thống thanh toán mới

Để biến thị trường uy mô tỷ USD thành cơ hội cho các DN trong nước, bà Đinh Diệu Linh, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn thuế SzBCPA tại Mỹ khuyến nghị, các DN cần phải tìm hiểu các luật thuế liên quan và các luật về tài chính cũng như quản trị dòng tiền.

Bởi trong vòng 2 - 3 năm trở lại đây, Cục Thuế Liên bang Mỹ và các cơ quan thuế tiểu bang đã tăng cường kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới, cũng như đưa ra rất nhiều luật lệ liên quan đến phòng trốn thuế và rửa tiền, vì thế đã có rất nhiều luật thuế và tài chính kiểm soát dòng tiền đã được cập nhật. Vấn đề này là một thử thách rất là lớn đối với các DN Việt Nam, bởi các DN chưa quen với các luật lệ và hệ thống tín dụng, chuẩn mực kế toán tại Mỹ rất khác với Việt Nam.

“Tuy nhiên, nhiều ngân hàng tại Mỹ lại có các giải pháp thanh toán thuận tiện cho DN nước ngoài, khi họ được phép thanh toán chiết khấu ngay cho DN nếu có đầy đủ bộ chứng từ hợp lệ. Đây là điểm lợi thế cho các DN Việt Nam bán sản phẩm trực tiếp tại thị trường Mỹ, cũng như các DN xuất khẩu khi tận dụng được các khoản bảo hiểm tín dụng thương mại, kết hợp việc tận dụng các chuỗi cung ứng lớn có điểm tín dụng cao luôn được ưu tiên bởi các ngân hàng quốc tế”, bà Linh khuyến cáo.

Nêu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của DN Việt Nam khi kinh doanh với thị trường Mỹ, ông Vũ Tú Thành, Quyền Giám đốc điều hành khu vực ASEAN, kiêm Trưởng đại diện tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho biết, bên cạnh thách thức về chủ động nguồn nguyên liệu, tiêu chuẩn xanh,… các DN Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ điện tử. Hiện nay, hàng hóa Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia bị Mỹ áp thuế nhập khẩu thấp hơn nhiều so với Trung Quốc.

Phát triển thương mại Việt Nam - Mỹ theo hướng cân bằng, hài hòa và bền vững không chỉ là yêu cầu từ phía thị trường, còn là lợi ích lâu dài của chính cộng đồng DN hai nước. Ngoài việc củng cố kim ngạch xuất khẩu, các DN Việt Nam đang hướng tới quan hệ thương mại có chất lượng, từng bước nâng cao giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường. Đồng thời tăng cường nhập khẩu máy móc, công nghệ, nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ

VOV.VN - Ngoài yếu tố tài chính, khoảng cách địa lý xa cùng chi phí logistics leo thang tiếp tục là thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ.

Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ

Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ

VOV.VN - Ngoài yếu tố tài chính, khoảng cách địa lý xa cùng chi phí logistics leo thang tiếp tục là thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ.

Thị trường Canada mở cơ hội kết nối chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ
Thị trường Canada mở cơ hội kết nối chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ

VOV.VN - Nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và Canada cùng có cơ hội tiếp cận thị trường đối tác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu theo hướng thực chất và bền vững.

Thị trường Canada mở cơ hội kết nối chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ

Thị trường Canada mở cơ hội kết nối chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ

VOV.VN - Nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và Canada cùng có cơ hội tiếp cận thị trường đối tác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu theo hướng thực chất và bền vững.

Sức ép thuế quan từ Mỹ, doanh nghiệp xuất khẩu hướng đến thị trường Đức
Sức ép thuế quan từ Mỹ, doanh nghiệp xuất khẩu hướng đến thị trường Đức

VOV.VN - Thị trường Đức nổi bật với sức mua cao, hệ thống phân phối hiện đại cùng môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN xuất khẩu mở rộng thị trường.

Sức ép thuế quan từ Mỹ, doanh nghiệp xuất khẩu hướng đến thị trường Đức

Sức ép thuế quan từ Mỹ, doanh nghiệp xuất khẩu hướng đến thị trường Đức

VOV.VN - Thị trường Đức nổi bật với sức mua cao, hệ thống phân phối hiện đại cùng môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN xuất khẩu mở rộng thị trường.

Doanh nghiệp tìm hướng xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau 90 ngày “vàng”
Doanh nghiệp tìm hướng xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau 90 ngày “vàng”

VOV.VN - 90 ngày Mỹ tạm dừng áp thuế đối ứng với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam là khoảng thời gian “vàng” để các cơ quan hữu quan, các doanh nghiệp (DN), Hiệp hội ngành hàng chuẩn bị phương án đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt đối với thị trường Mỹ.

Doanh nghiệp tìm hướng xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau 90 ngày “vàng”

Doanh nghiệp tìm hướng xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau 90 ngày “vàng”

VOV.VN - 90 ngày Mỹ tạm dừng áp thuế đối ứng với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam là khoảng thời gian “vàng” để các cơ quan hữu quan, các doanh nghiệp (DN), Hiệp hội ngành hàng chuẩn bị phương án đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt đối với thị trường Mỹ.

Bộ Công Thương chủ động chuẩn bị 2 kịch bản thuế xuất khẩu vào thị trường Mỹ
Bộ Công Thương chủ động chuẩn bị 2 kịch bản thuế xuất khẩu vào thị trường Mỹ

VOV.VN - Ở kịch bản khả quan là Mỹ duy trì chính sách thuế như hiện hành, Việt Nam hoàn toàn có khả năng gia tăng xuất khẩu; ở kịch bản Mỹ tác động thuế quan gắt gao, Bộ Công Thương sẽ xem xét báo cáo Chính phủ để hỗ trợ DN sản xuất, xuất khẩu...

Bộ Công Thương chủ động chuẩn bị 2 kịch bản thuế xuất khẩu vào thị trường Mỹ

Bộ Công Thương chủ động chuẩn bị 2 kịch bản thuế xuất khẩu vào thị trường Mỹ

VOV.VN - Ở kịch bản khả quan là Mỹ duy trì chính sách thuế như hiện hành, Việt Nam hoàn toàn có khả năng gia tăng xuất khẩu; ở kịch bản Mỹ tác động thuế quan gắt gao, Bộ Công Thương sẽ xem xét báo cáo Chính phủ để hỗ trợ DN sản xuất, xuất khẩu...