Hàng Việt Nam tại Hội chợ nội thất quốc tế Index (Dubai)

Thái tử Hamdan của Tiểu vương quốc Dubai đã đến thăm gian hàng Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của những người thợ thủ công Việt Nam.  

Ngày 15/11, Hội chợ triển lãm hàng nội thất quốc tế Index đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Thương mại thế giới thuộc thành phố Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất). Tham gia hội chợ năm nay có 47 quốc gia, trong đó có Việt Nam với hơn 1.000 gian hàng trưng bày các mặt hàng nội thất nổi tiếng của các nước trên thế giới. Đây được coi là hội chợ triển lãm nội thất được tổ chức quy mô nhất tại Dubai từ trước tới nay.

Việt Nam có 20 gian hàng của 20 doanh nghiệp tham gia theo chương trinh xúc tiến thương mại quốc gia do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đứng ra tổ chức. Trước đây, Việt Nam đã 4 lần tham gia hội chợ Index tại Dubai. Tại lần hội chợ này, có nhiều doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên tham dự với những sản phẩm trang trí nội thất độc đáo mang tính nghệ thuật như: LP Vietnam, hàng pha lê của Công ty Việt Tiệp, thủ công mỹ nghệ của Bắc Ninh và gốm sứ trang tri của Hạ Long….

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ

Ngay sau lễ cắt băng khai mạc, Thái tử Hamdan của Tiểu vương quốc Dubai và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai Abdul Rahman đã đến thăm gian hàng Việt Nam. Thái tử Hamdan đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của những nhà thiết kế nội thất và những người thợ thủ công Việt Nam.

“Mặc dù có nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính toàn cầu, việc tham gia của nhiều công ty quốc tế và Việt Nam tại hội chợ triển lãm quốc tế Index năm nay chứng tỏ sự tin tưởng của các nước vào sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế Dubai. Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất nói chung và Tiểu vương quốc Dubai nói riêng mong muốn  tăng cường và phát triển hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Dubai sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam xâm nhập thị trường, đồng thời làm cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam bước vào khu vực Trung Đông và châu Phi”,Thái tử Hamdan nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên