Hiệp hội Thép Việt Nam lại kiến nghị tăng thuế nhập khẩu phôi thép

Các công ty sản xuất phôi thép hiện đang phải bán dưới giá thành, do giá phôi thép thế giới hạ quá nhanh

Hiệp hội Thép Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Công thương đề xuất tăng thuế nhập khẩu phôi thép từ mức 2% lên 5% nhằm bảo vệ các công ty sản xuất phôi thép trong nước.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, các công ty sản xuất phôi thép hiện đang phải bán dưới giá thành, do giá phôi thép thế giới hạ quá nhanh, trong khi hàng tồn kho quá lớn. Đến cuối tháng 10 vừa qua, các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội Thép Việt Nam còn tồn đọng từ 700 nghìn đến 800 nghìn tấn phôi thép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên