Hiệu quả bước đầu từ Nghị quyết 11
VOV phỏng vấn Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo thường xuyên tình hình triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời trực tiếp xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện danh mục các công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ trong năm 2011.
Phóng viên VOV phỏng vấn Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc về kết quả bước đầu sau gần 1 tháng các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ.
PV: Xin Bộ trưởng khái quát những nét nổi bật sau gần 1 tháng thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ?
Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: Nghị quyết 11 đã đi vào thực tiễn và các ban, ngành, địa phương đều triển khai rất tích cực. Đến nay, dư luận xã hội, các nhà kinh doanh và chuyên gia kinh tế đều rất đồng tình về nội dung của Nghị quyết.
Nghị quyết này hiện đang phát huy hiệu quả. Trên một số mặt, tuy mới thực hiện chỉ hơn 3 tuần, nhưng kết quả bước đầu là rất khả quan.
Ví dụ lĩnh vực tài chính, tiền tệ: Hiện nay, tổng mức thanh toán hay ích lợi quỹ tín dụng đều đưa vào tổng kiểm soát và có giảm theo tinh thần khống chế mức tăng tổng dư nợ tín dụng dưới mức 2% và tổng mức thanh toán chỉ tăng khoảng 15% - 16%. Bên cạnh đó, hiện mức tăng thu cao hơn mức tăng chi, từ đó có thể giảm mức chi ngân sách xuống 50% trong cuối năm 2011.
Trong lĩnh vực đầu tư cũng có sự sắp xếp nhất định. Các địa phương, các bộ, ngành đã sắp xếp và bỏ những dự án không hiệu quả, tập trung vốn cho các dự án mà có thể hoàn thành vào năm 2011- 2012.
PV: Thưa Bộ trưởng, cùng với thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, vẫn còn một số lĩnh vực chúng ta chưa có biện pháp đồng bộ, tạo ra tâm lý băn khoăn trong dư luận. Bộ trưởng nghĩ sao về những vấn đề này?
Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: Đúng là hiện nay còn một số mặt tồn tại, như tôi đã trình bày trong phiên họp thường trực Chính phủ với các địa phương. Cụ thể, trong vấn đề tài chính- tiền tệ có 2 lĩnh vực là quản lý ngoại hối và quản lý vàng miếng.
Đây là 2 lĩnh vực mà nhu cầu của người dân là có thật. Người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần ngoại tệ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh. Song việc tổ chức các điểm để họ thu đổi ngoại tệ phụ vụ nhu cầu trên là chưa có. Chính phủ đã nhận thấy và chắc chắn tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp khắc phục.
Đối với việc kinh doanh vàng miếng. Chúng ta nói “cấm kinh doanh bằng vàng miếng trên thị trường tự do” thì phải hiểu “tự do” là như thế nào? Và quản lý như thế nào? Nhà nước không cấm kinh doanh vàng miếng. Hiện nay lượng vàng lưu thông trên thị trường là rất lớn, cho nên việc cấm kinh doanh vàng miếng là không đúng mà phải quản lý chặt chẽ việc kính doanh; và đối tượng nào, cơ sở doanh nghiệp nào được kinh doanh thì chúng ta phải nắm được để có sự quản lý chặt chẽ.
Kinh doanh vàng miếng phải nằm trong tầm kiểm soát của Nhà nước chứ không phải tự do tràn lan như hiện nay.
PV: Thưa Bộ trưởng, một trong những biện pháp thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ đó là cắt giảm đầu tư công. Điều này cũng đồng nghĩa rằng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng cũng như quyền lợi của một số địa phương và đơn vị. Vậy mục tiêu của Chính phủ là thế nào?
Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: Phải nói rằng cắt giảm đầu tư công là khó, nhưng chúng ta phải hình dung là tổng mức đầu tư của ngân sách Nhà nước hay trái phiếu Chính phủ không giảm mà được sắp xếp lại trong dự án đầu tư. Những dự án nào đầu tư có hiệu quả thì ưu tiên tập trung triển khai; còn dự án nào chưa hiệu quả hoặc hiệu quả thấp thì chúng ta chưa làm. Như vậy, tổng mức chúng ta vẫn giữ nguyên, trong khi đầu tư công của doanh nghiệp Nhà nước sẽ cắt giảm. Chẳng hạn, vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước sẽ giảm 10%, và với chính sách vốn tín dụng chung giảm, doanh nghiệp đầu tư của Nhà nước cũng sẽ phải giảm theo. Để làm được, cần sự quyết tâm của cả Trung ương, Chính phủ và địa phương.
PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng./.