Hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô vào năm 2023

VOV.VN - 3 tỉnh, thành thống nhất cần hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2023, để khởi công dự án vào tháng 6/2024.

Sáng 5/8, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên và Bắc Ninh về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo đó, 3 tỉnh nhất trí hoàn thành giải phóng mặt bằng vào năm 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo 3 địa phương đã thảo luận tập trung vào 6 vấn đề, gồm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai thuộc phạm vi dự án; Công tác lập hồ sơ địa chính và giải phóng mặt bằng; Khả năng cân đối nguồn vốn, khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối nguồn vốn thực hiện dự án của các địa phương; Công tác phối hợp giữa TP Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh; Đề xuất cơ chế, chính sách kiến nghị với Trung ương; Tổ chức thực hiện.

Các ý kiến thảo luận thể hiện sự quyết tâm cao, tập trung, đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện và chủ động phối hợp với các Bộ, ngành trong triển khai dự án, tổ chức thực hiện nhanh, hiệu quả từng nội dung, bảy tỏ đồng lòng thực hiện dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, bảo đảm tiến độ chung của toàn bộ dự án. Trong đó xác định giải phóng mặt bằng là khâu mở đầu quan trọng nhất, mục tiêu đến tháng 12/2023 bàn giao toàn bộ mặt bằng để thực hiện dự án.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, hội nghị đã sơ bộ thống nhất được các nội dung để làm cơ sở phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc đầu tư xây dựng Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô là việc lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 3 tỉnh, thành phố và các tỉnh trong Vùng Thủ đô.

Ngoài kế hoạch phối hợp chung của 3 tỉnh, thành phố, cần thiết phải có kế hoạch riêng của từng tỉnh, thành phố để phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Khẳng định cần hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2023, để khởi công dự án vào tháng 6/2024; đòi hỏi từng tỉnh, thành phố phải có quyết tâm chính trị rất cao để thực hiện.

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã được Quốc hội thông qua, với quy mô 112,8km và tổng mức đầu tư trên 85.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch sẽ cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội lập chỉ giới đỏ đường vành đai 4
Hà Nội lập chỉ giới đỏ đường vành đai 4

VOV.VN - Việc triển khai tổ chức lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 trên địa bàn thành phố Hà Nội chia làm 4 đoạn.        

Hà Nội lập chỉ giới đỏ đường vành đai 4

Hà Nội lập chỉ giới đỏ đường vành đai 4

VOV.VN - Việc triển khai tổ chức lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 trên địa bàn thành phố Hà Nội chia làm 4 đoạn.        

Thành công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là danh dự của Thành phố
Thành công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là danh dự của Thành phố

VOV.VN - “Chúng ta xác định thành công của dự án là danh dự của thành phố. Vì vậy, từng người phải làm hết lòng, hết sức, làm thật nghiêm, thật tốt ngay từ đầu để làm gương, để nhân dân ủng hộ”- Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh

Thành công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là danh dự của Thành phố

Thành công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là danh dự của Thành phố

VOV.VN - “Chúng ta xác định thành công của dự án là danh dự của thành phố. Vì vậy, từng người phải làm hết lòng, hết sức, làm thật nghiêm, thật tốt ngay từ đầu để làm gương, để nhân dân ủng hộ”- Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh

Đón sóng hạ tầng khu vực đường Vành đai 4: Nghe lời "cò đất" dễ gặp rủi ro
Đón sóng hạ tầng khu vực đường Vành đai 4: Nghe lời "cò đất" dễ gặp rủi ro

VOV.VN - Trước thông tin mới về chủ trương đầu tư tuyến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, nhiều nhà đầu tư đã “tất bật” đi săn đất chờ đón sóng hạ tầng. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu nhà đầu tư chưa xác định được ranh giới quy hoạch, hành lang, tọa độ, mốc giới...

Đón sóng hạ tầng khu vực đường Vành đai 4: Nghe lời "cò đất" dễ gặp rủi ro

Đón sóng hạ tầng khu vực đường Vành đai 4: Nghe lời "cò đất" dễ gặp rủi ro

VOV.VN - Trước thông tin mới về chủ trương đầu tư tuyến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, nhiều nhà đầu tư đã “tất bật” đi săn đất chờ đón sóng hạ tầng. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu nhà đầu tư chưa xác định được ranh giới quy hoạch, hành lang, tọa độ, mốc giới...