Hội thảo thương mại Hàn- Việt: Cơ hội kinh doanh và đầu tư
27 công ty Hàn Quốc tham dự hội thảo nhằm tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.
Đoàn 27 công ty là thành viên của Uỷ ban thúc đẩy thương mại Việt Nam - Hàn Quốc hôm nay (19/10) đã tham gia hội thảo thương mại Hàn- Việt tại Hà Nội.
Hội thảo do Bộ Trí thức và Kinh tế Hàn Quốc, Phòng xúc tiến thương mại Đầu tư Hàn quốc (KOTRA) và Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) phối hợp tổ chức nhằm tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa của Việt Nam, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.
Nhóm hàng hóa mà đoàn các công ty này quan tâm là nhóm nguyên nhiên liệu thô, cây công nghiệp, dệt may, giầy dép, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến…
Đây là đoàn mua sắm thứ hai trong năm 2011 do KOIMA tổ chức sang Việt Nam với sự bảo trợ của Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc, như là những biện pháp hỗ trợ thúc đẩy cân bằng thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc theo cam kết của nguyên thủ hai nước.
Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc, Choi Joong- Kyung lĩnh vực năng lượng, tài nguyên và lương thực đang rất được quan tâm tại Hàn Quốc và đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Được biết, mặc dù sản xuất rau quả trong nước của Hàn Quốc rất mạnh nhưng thu nhập tăng và người dân ngày càng ưa thích các loại thực phẩm tươi, bổ dưỡng nên tiêu thụ các mặt hàng rau quả nói chung và rau quả tươi nói riêng của Hàn Quốc đã tăng lên rất nhiều. Bình quân chi phí tiêu dùng cho rau tươi năm 2010 đạt 257.000 USD tăng 7,9% so với năm 2009. Nhu cầu tiêu thụ rau tăng trung bình 20% mỗi năm.
Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam sang Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2011 đạt 15,1 triệu USD tăng tới 98% so với cùng kỳ năm trước. Chuối xanh, dứa, dừa là những mặt hàng đã xâm nhập thành công thị trường Hàn Quốc. Thời gian gần đây quả thanh long vẫn là quả tươi chủ yếu xuất khẩu sang Hàn Quốc, một số mặt hàng bưởi da xanh, xoài cát, sầu riêng hạt lép cũng bắt đầu xâm nhập thị trường, còn chủ yếu là các loại trái cây đóng hộp, nước quả hoặc các loại quả sấy. Mặt hàng rau xuất khẩu sang Hàn Quốc của Việt Nam mạnh nhất vẫn là ớt tươi, bí ngô và một số loại gừng tỏi...
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, hai nước đã phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả thương mại và giáo dục. Thương mại song phương đã tăng mạnh trong những năm qua, từ 500 triệu USD vào năm 1992 lên 13 tỷ USD vào năm 2010.
Với hơn 2.500 dự án trị giá tổng vốn đăng ký gần 23 tỷ USD, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam.
Trước đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu tập trung đầu tư của họ trong lĩnh vực lao động, bao gồm cả hàng may mặc và dệt may, nhưng hiện nay tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao.
Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt hơn 8,8 tỷ USD trong nửa đầu năm 2011, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2010. Dự kiến, sẽ đạt 16 tỷ USD trong năm 2011.
Kim ngạch thương mại song phương có thể đạt trên 20 tỷ USD vào năm 2015 như mục tiêu của chính phủ hai nước.
Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc chủ yếu là dầu thô, hải sản chế biến, cà phê, cao su, hàng may mặc, linh kiện điện tử, đồ gỗ, giày dép, sắt thép và than đá sang Hàn Quốc và nhập khẩu hàng may mặc và dệt may, máy móc và thiết bị, xe ô tô, các sản phẩm xăng dầu và các hàng hóa khác.
Bên lề hai sự kiện này, Chủ tịch KOIMA sẽ ký lại Biên bản Thỏa thuận hợp tác (MOU) đã ký với Cục XTTM năm 2009 với một số nội dung mới liên quan đến hợp tác giữa hai tổ chức trong năm 2012, năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước./.