Hội thảo về chính sách kinh tế chính trị của Việt Nam tại Nhật
Các tham tán của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật đã giới thiệu về các chính sách phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của nước ta
Ngày 18/2, tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Tokyo tổ chức hội thảo giới thiệu về các chính sách kinh tế, chính trị, ngoại giao của Việt Nam. Hội thảo lần này được tổ chức nhân dịp Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc thành công tháng 1 vừa qua.
Hội thảo đã thu hút đông đảo các doanh nghiệp, đoàn thể và viện nghiên cứu của Nhật Bản với khoảng 100 đại biểu tham dự. Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đóng vai trò toàn diện trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam.
![]() |
|
Toàn cảnh cuộc hội thảo |
Các đại biểu tham gia hội thảo đã đặt nhiều câu hỏi bày tỏ sự quan tâm đến các chính sách của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, kiềm chế lạm phát và đào tạo nguồn nhân lực.
Còn ông Fujita Sumitaka, Chủ tịch Hội nghiên cứu kinh doanh khu vực sông Mekong của Nhật Bản bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Theo ông Fujita mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng nhờ áp dụng chính sách tài chính tiền tệ hợp lý nên kinh tế Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2009 và 2010.
Ông Fujita đánh giá cao các mục tiêu mà Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, như: đạt tốc độ tăng trưởng từ 7 đến 7,5% trong 5 năm tới, GDP bình quân đầu người năm 2015 tăng gấp đôi hiện nay và đến năm 2020 xây dựng được cơ sở cho một nước công nghiệp hóa hiện đại. “Những mục tiêu này cho chúng ta cảm nhận rõ hơn về tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam”-ông Fujita bày tỏ.
Ông Fujita cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Nhật Bản và Việt Nam. Theo ông Fujita, Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn đầu tư vào Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Nhật Bản hy vọng công nghệ tiên tiến của mình sẽ góp phần phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam./.
