Hơn 200 doanh nghiệp tham gia “bữa tiệc công nghệ” IEAE Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm quốc tế IEAE Hà Nội được tổ chức nhằm giúp các DN Việt Nam và các nước thiết lập mối quan hệ, thúc đẩy mở rộng hợp tác và nâng cao tiêu dùng, đồng thời đẩy nhanh sự phát triển của ngành điện, điện tử.

Triển lãm IEAE Hà Nội - Triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam 2023 (IEAE Hà Nội) chính thức khai mạc sáng nay (2/11), tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE). Triển lãm IEAE Hà Nội có diện tích trưng bày lên tới 10.000m2, với sự tham gia của hơn ​​200 DN là các nhà sản xuất hàng đầu, trưng bày hàng chục nghìn sản phẩm điện, điện tử với công nghệ mới nhất và thịnh hành nhất hiện nay. Sự kiện do Vinexad và Chaoyu Expo phối hợp thực hiện, diễn ra từ ngày 2-4/11.

Với tốc độ đô thị hóa và sự phát triển kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam, mức sống của người dân đang dần được cải thiện. Đồng thời, nhu cầu về các sản phẩm điện tử cũng tăng lên hàng năm, IEAE Hà Nội được tổ chức nhằm giúp các DN Việt Nam và các nước thiết lập mối quan hệ, thúc đẩy mở rộng hợp tác và nâng cao tiêu dùng, đồng thời đẩy nhanh sự phát triển của ngành điện, điện tử.

Triển lãm IEAE Hà Nội khuyến khích việc nâng cao tiêu dùng các sản phẩm điện tử, giải trí chất lượng cao đồng thời sẽ tập trung trưng bày các sản phẩm với 4 ngành chính bao gồm: Điện tử - Điện gia dụng; Thiết bị thông minh; Máy tính, điện thoại, phụ kiện và thiết bị game; Linh kiện điện tử và sản phẩm khác. Triển lãm cam kết xây dựng một nền tảng mua hàng “One stop shopping” hiệu quả và chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm triển lãm mới mẻ và thông minh cho nhà mua tại Hà Nội và cũng như trên khắp Việt Nam. Đây được coi là “bữa tiệc công nghệ” cho thị trường điện tử Việt Nam nói riêng cũng như thị trường Đông Nam Á nói chung.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm IEAE Hà Nội, ông Tô Ngọc Sơn, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) nêu rõ, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sâu rộng, tác động đến toàn bộ nền sản xuất toàn cầu, tạo sự phát triển cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Trong đó, không thể không nhắc tới ngành công nghệ ứng dụng với các sản phẩm điện tử và thiết bị thông minh nhằm nâng cao giá trị cuôc sống hiện đại. Kim ngạch nhập khẩu điện thoại, máy vi tính, các sản phẩm điện tử, hàng điện gia dụng và linh kiện của Việt Nam từ thế giới trong năm 2022 đạt 105,2 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2021.

“Triển lãm IEAE Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần mở rộng và tăng cường kết nối nguồn cung ứng các sản phẩm điện tử và thiết bị thông minh, thúc đẩy sự phát triển thị trường tiêu dùng điện tử chất lượng cao tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như triển lãm lần này, sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác cho cộng đồng DN, góp phần khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế toàn cầu và khu vực. Đồng thời giúp quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững”, ông Sơn khẳng định.  

Ban tổ chức IEAE Hà Nội cũng cho biết, trong khuôn khổ diễn ra triển lãm, nhiều Diễn đàn, Hội thảo sẽ được tổ chức với sự tham gia của nhiều lãnh đạo các Hiệp hội, các chuyên gia trong ngành, đại diện các DN và các cơ quan trong các lĩnh vực. Nội dung chính của các Diễn đàn và Hội thảo sẽ xoay quanh chủ đề về tình hình phát triển hiện tại của ngành điện tử, điện gia dụng và thiết bị thông minh cũng như thúc đẩy sự đổi mới và phát triển ngành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nghiệp điện tử: Cần doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt thị trường
Công nghiệp điện tử: Cần doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt thị trường

VOV.VN - Cần tập trung hỗ trợ một số DN triển vọng trong lĩnh vực điện tử nhằm tạo cơ hội cho các DN này phát triển, đóng vai trò dẫn dắt thị trường điện tử trong nước, đặc biệt là các sản phẩm điện - điện tử gia dụng.

Công nghiệp điện tử: Cần doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt thị trường

Công nghiệp điện tử: Cần doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt thị trường

VOV.VN - Cần tập trung hỗ trợ một số DN triển vọng trong lĩnh vực điện tử nhằm tạo cơ hội cho các DN này phát triển, đóng vai trò dẫn dắt thị trường điện tử trong nước, đặc biệt là các sản phẩm điện - điện tử gia dụng.

Công nghiệp điện tử: Vẫn khó kết nối DN nội với khối FDI
Công nghiệp điện tử: Vẫn khó kết nối DN nội với khối FDI

VOV.VN - Các doanh nghiệp nội địa vẫn chưa đủ sức tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu khi có đến 77% giá trị sản phẩm là nhập khẩu.

Công nghiệp điện tử: Vẫn khó kết nối DN nội với khối FDI

Công nghiệp điện tử: Vẫn khó kết nối DN nội với khối FDI

VOV.VN - Các doanh nghiệp nội địa vẫn chưa đủ sức tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu khi có đến 77% giá trị sản phẩm là nhập khẩu.

Hàn Quốc, Nhật Bản dẫn đầu về đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử VN
Hàn Quốc, Nhật Bản dẫn đầu về đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử VN

VOV.VN - Ngành điện tử Việt Nam thu hút vốn đầu tư từ nhiều "ông lớn" ngoại, trong đó dẫn đầu là các tập đoàn của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hàn Quốc, Nhật Bản dẫn đầu về đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử VN

Hàn Quốc, Nhật Bản dẫn đầu về đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử VN

VOV.VN - Ngành điện tử Việt Nam thu hút vốn đầu tư từ nhiều "ông lớn" ngoại, trong đó dẫn đầu là các tập đoàn của Hàn Quốc và Nhật Bản.