Hợp đồng cung cấp thiết bị Dự án thuỷ điện Huội Quảng
Tổng giá trị hợp đồng là 65.233.446,00 USD do liên danh nhà thầu Tianjin Alstom Hydro - Hydrochina Zhongnan Engineering Corporation thực hiện
Sáng 30/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng Liên danh nhà thầu Tianjin Alstom Hydro - Hydrochina Zhongnan Engineering Corporation tiến hành Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu 17 “Cung cấp thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật” Dự án thuỷ điện Huội Quảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Dự án Thuỷ điện Huội Quảng và là bước đầu cho việc triển khai xây dựng dự án.
Theo đó, nhà thầu Tianjin Alstom Hydro - Hydrochina Zhongnan Engineering Corporation sẽ cung cấp hàng hoá (thiết bị cơ điện, các thiết bị phụ trợ, dụng cụ lắp đặt chuyên dụng, và phụ tùng dự phòng), bao gồm chế tạo, lắp ráp/tổ hợp, kiểm tra và thử nghiệm tại xưởng chế tạo, đóng gói và cung cấp.
Nhà thầu cũng thực hiện tất cả các Dịch vụ cho công tác thiết kế, chế tạo Hàng hoá phù hợp với các kế hoạch, chương trình, yêu cầu, bản vẽ, tiêu chuẩn, quy phạm và các tài liệu khác đã quy định tại Điều kiện kỹ thuật. Các yêu cầu này không chỉ giới hạn trong việc cung cấp các dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn thí nghiệm hiệu chỉnh và thử nghiệm khởi động.
Cung cấp các tài liệu và bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng; đào tạo vận hành, sửa chữa bảo dưỡng tại công trường cho các nhân viên của Chủ đầu tư, dịch vụ Chủ đầu tư chứng kiến thử nghiệm tại xưởng chế tạo của Nhà thầu.
Tổng giá trị hợp đồng là 65.233.446,00 USD do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.
Dự án Thuỷ điện Huội Quảng do EVN làm chủ đầu tư với tổng mức vốn là 11.772,994 tỷ đồng, nằm trong Tổng sơ đồ Quy hoạch điện 6 được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
Dự án có các công trình đầu mối nằm trên địa phận xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Hồ chứa của Dự án thủy điện Huội Quảng nằm trên địa phận xã Mường Kim, xã Ta Gia và xã Khoen On thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có dung tích hữu ích hơn 16 triệu m3.
Nhà máy thủy điện Huội Quảng nằm trên địa phận xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, có công suất lắp máy là 520 MW, gồm 2 tổ máy và là công trình ngầm lớn thứ ba của cả nước. Sản lượng điện bình quân hàng năm là 1 tỷ 904 triệu kWh.
Dự kiến sẽ phát điện tổ máy số 1 vào ngày 31/12/2014 và phát điện tổ máy số 2 vào ngày 30/4/2015. Dự án thủy điện Huội Quảng có quy mô lớn thứ tư ở khu vực phía Bắc (sau thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình và thủy điện Lai Châu).
Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung nguồn cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở khu vực phía Bắc và đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.