Hợp đồng tín dụng xây dựng Thủy điện Lai Châu

4.600 tỷ đồng là số vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam dành cho chủ đầu tư EVN

Ngày 19/5, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết Hợp đồng tín dụng xây dựng công trình Thuỷ điện Lai Châu với số vốn 4.600 tỷ đồng.

Dự án Thủy điện Lai Châu do EVN làm chủ đầu tư là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội khóa XII thông qua chủ trương đầu tư và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 5/1/2011, dự kiến tổ máy số 1 sẽ được đưa vào hoạt động năm 2016 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2017.

Đây là một trong những công trình thủy điện có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện năng để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng các nhà máy thủy điện trên sông Đà phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu và cả vùng Tây Bắc.

Dự án Thủy điện Lai Châu có tổng mức đầu tư dự kiến gần 37.500 tỷ đồng, được đầu tư bằng các nguồn như vốn tự có của EVN, vốn vay ngân hàng thương mại và vốn tín dụng đầu tư từ VDB, trong đó ngân hàng cho vay ưu đãi 4.600 tỷ đồng để phục vụ mục tiêu di dân, tái định cư và chế tạo máy thủy công trong nước.

Với vai trò công cụ tài chính của Chính phủ, VDB đã ưu tiên nguồn lực đáng kể cho các dự án nguồn và lưới điện. Đến nay, tỷ trọng dư nợ của các dự án ngành Điện chiếm trên 32% tổng dư nợ của VDB, trong đó dư nợ của các dự án thuộc EVN chiếm trên 85%, với 99 dự án đầu tư vay vốn trong nước được thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.