Giá thực phẩm, hoa quả tăng cao sau Tết

VOV.VN - Ngày 29/1 (tức Mùng 5 Tết), giá nhiều mặt hàng thực phẩm, hoa quả tại các chợ Hà Nội đều tăng cao hơn so với trước Tết từ 10 – 20%.

Theo khảo sát của PV VOV.VN sáng 29/1/2020 (tức Mùng 5 Tết) tại một số chợ của Hà Nội, giá của nhiều mặt hàng thực phẩm, rau củ quả và hoa tươi đều tăng cao hơn so với thời điểm trước Tết khoảng từ 10 – 20%, thậm chí 30%.

Cụ thể, tại chợ Nghĩa Tân (Hà Nội), mặt hàng rau củ quả và đồ tươi sống như cá, thịt bò đều tăng giá và là thực phẩm được nhiều người tìm mua.

Trong đó, giá xu hào ở mức 10.000 – 15.000 đồng/củ, rau cần 20.000 đồng/bó, cà chua có giá 20.000 đồng/kg, rau cải ở mức 20.000 đồng/kg…

Giá rau củ quả tươi đều tăng cao sau Tết.

Chị Nguyễn Thị Tú, Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) cho biết, sáng nay đi chợ mà thấy giá rau tươi cao quá bình thường chỉ 10.000 – 12.000 đồng/bó rau cần mà bây giờ lên tới 20.000 đồng/bó. “Tôi cầm mấy trăm nghìn đi mà cũng chỉ mua được ít rau, không bù cho ở quê giá vẫn rẻ lắm”.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Lan (Tô Hiệu, Hà Nội) chia sẻ: “Trước Tết giá thịt bò chỉ khoảng 280.000 – 300.000 đồng/kg mà hôm nay hỏi đâu cũng 350.000 đồng/kg. Nghe xong tôi cũng chỉ dám mua nửa kg để ăn”.

Cùng với đó, cá trắm đen được các tiểu thương “hét giá” lên mức 190.000 – 250.000 đồng/kg, trắm thường dao động từ 90.000 – 100.000 đồng/kg. So với ngày thường, mức giá này tăng tới 20 – 30%.

Giá rau cần, cà chua ở mức 20.00 đồng/kg.

Chia sẻ về việc giá nhiều loại rau tăng cao, chị Nguyễn Thị An chủ một cửa hàng rau tại chợ Nghĩa Tân (Hà Nội) cho biết, do Tết mưa nhiều, lại lạnh nên rau bị hỏng nhiều. Bên cạnh đó, rau tươi luôn là mặt hàng được nhiều người dân tìm mua sau Tết để ăn nên việc có tăng giá hơn cũng là chuyện dễ hiểu.

Cùng với thực phẩm tươi, hoa tươi cũng được bán ở mức giá khá cao. Cụ thể, hoa hồng có giá từ 50.000 – 60.000 đồng/10 bông, hoa ly có giá từ 150.000 – 200.000 đồng/10 cạnh (tùy loại), hoa dơn có giá 100.000 đồng/10 bông…

Hoa tươi cũng là mặt hàng hút khách sau Tết.

Theo chị Lê Thị Thu Hồng, bán hoa ở chợ cho biết, giá hoa cao vì Tết nhiều khu vực trồng hoa bị ảnh hưởng bởi mưa đá và thời tiết giá lạnh. Nhiều vườn bị hỏng gần như toàn bộ diện tích hoa tích trữ cho sau Tết.

Trong khi đó, tại các siêu thị, mặt hàng rau tươi vẫn khá ít, còn các thực phẩm khác hầu như không có biến động về giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng tiêu dùng sau Tết: Giá rau quả giảm, thịt vẫn tăng
Hàng tiêu dùng sau Tết: Giá rau quả giảm, thịt vẫn tăng

VOV.VN - Thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tại Hà Nội hầu như giữ ổn định so với thời điểm trước Tết do nguồn cung dồi dào, sức mua không cao.

Hàng tiêu dùng sau Tết: Giá rau quả giảm, thịt vẫn tăng

Hàng tiêu dùng sau Tết: Giá rau quả giảm, thịt vẫn tăng

VOV.VN - Thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tại Hà Nội hầu như giữ ổn định so với thời điểm trước Tết do nguồn cung dồi dào, sức mua không cao.

Giá rau xanh bắt đầu tăng mạnh sau mưa bão
Giá rau xanh bắt đầu tăng mạnh sau mưa bão

VOV.VN - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, giá nhiều loại rau xanh tại các chợ truyền thống, chợ tạm ở Hà Nội, tăng gấp rưỡi, thậm chí có loại rau tăng gấp đôi.

Giá rau xanh bắt đầu tăng mạnh sau mưa bão

Giá rau xanh bắt đầu tăng mạnh sau mưa bão

VOV.VN - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, giá nhiều loại rau xanh tại các chợ truyền thống, chợ tạm ở Hà Nội, tăng gấp rưỡi, thậm chí có loại rau tăng gấp đôi.

Giá rau tăng, làng rau La Hường mong một vụ Tết bội thu
Giá rau tăng, làng rau La Hường mong một vụ Tết bội thu

VOV.VN - Thời điểm này thời tiết thuận lợi, người trồng rau tranh thủ bán những luống rau đến kỳ thu hoạch, tất bật cày, xới đất trồng lại rau bán dịp Tết.

Giá rau tăng, làng rau La Hường mong một vụ Tết bội thu

Giá rau tăng, làng rau La Hường mong một vụ Tết bội thu

VOV.VN - Thời điểm này thời tiết thuận lợi, người trồng rau tranh thủ bán những luống rau đến kỳ thu hoạch, tất bật cày, xới đất trồng lại rau bán dịp Tết.