Hợp tác xã Mây tre tạo việc làm cho hàng trăm lao động nghèo ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre xuất khẩu, Hợp tác xã Mây tre An Khê tạo việc làm cho hàng trăm lao động nghèo.

Nhiều năm qua, Hợp tác xã Mây tre An Khê, quận Thanh Khê, được thành phố Đà Nẵng hỗ trợ mặt bằng, đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất.

Nhiều lao động nghèo có thu nhập ổn định tại Hợp tác xã Mây tre An Khê Đà Nẵng.

Hiện tại, Hợp tác xã Mây tre An Khê chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre xuất khẩu qua các nước, và cung cấp cho các nhà hàng khách sạn và thu hút khách du lịch đến tham quan mua sắm. Hợp tác xã này đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Thái Bình.

Trước đây, vợ chồng chị Văn Thị Hoa ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, cuộc sống quá khó khăn. 2 vợ chồng làm thuê đủ nghề nhưng cũng chẳng đủ chi tiêu trong nhà.

Từ khi được Hợp tác xã Mây tre An Khê tạo điều kiện vào việc làm, cuộc sống vợ chồng chị Hoa cùng 2 con khá hơn. Theo chị Hoa, hiện tại cả 2 vợ chồng đều làm tại Hợp tác xã, mỗi tháng thu nhập chừng 15 - 18 triệu đồng.

“Tôi làm đây cũng đủ trang trải cuộc sống cũng được. Được Hợp tác xã Mây tre tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình có công ăn việc làm. Lương cũng ổn định”, chị Hoa chia sẻ.

Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Hợp tác xã Mây tre An Khê Đà Nẵng là ngôi nhà chung của xã viên.

Ông Trần Bá Tượng, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Hợp tác xã Mây tre An Khê cho biết: Hiện nay, Hợp tác xã đã xây dựng nhiều cơ sở đóng tại Quảng Nam, Quảng Bình và Thái Bình, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ như bàn ghế... được khách du lịch tới tham quan mua sắm.

Năm 2018, hơn 40.000 sản phẩm như các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, bàn ghế, giường tủ, túi xách… xuất khẩu qua các nước như Pháp, Úc, Ba Lan, Singapore và các nhà hàng, khách sạn và các khu resort…Doanh thu hàng năm đạt 15 tỷ đồng.

“Hợp tác xã đã tạo việc làm cho trên 400 lao động với thu nhập bình quân từ 4 triệu đến 10 triệu đồng người/tháng. Hàng mây tre hiện nay khách nước ngoài rất ưa chuộng. Khách hàng thường tới đây họ đặt hàng mua bán, xem sản phẩm sau về nước họ liên hệ họ đặt hàng. Trong khi thành phố Đà Nẵng thu hút khách du lịch đến, làm không đủ để cung cấp”, ông Tượng cho hay.

Hợp tác xã Mây tre An Khê được thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện hỗ trợ mặt bằng, vốn, đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất… Hỗ trợ tham gia vào các hội chợ triển lãm quảng bá thương hiệu sản phẩm; xây dựng kế hoạch maketting để tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng đăng ký nhãn hiệu thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hợp tác xã Mây tre An Khê đã được Sở Công thương thành phố tham mưu cho lãnh đạo thành phố để mời tham gia chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch”.

“Ngành công thương có nhiều chính sách hỗ trợ. Ví dụ như xúc tiến thương mại, hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã. Hỗ trợ cho họ tiếp cận khác hàng tham gia Hội các chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm của mình. Hỗ trợ cho họ đăng ký nhãn hiệu độc quyền trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh”, bà Mai cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Nông dân Hậu Giang làm giàu với mô hình làm nông thông minh
​Nông dân Hậu Giang làm giàu với mô hình làm nông thông minh

VOV.VN - Việc nghiên cứu, đầu tư làm nông thông minh đã mở ra con đường mới cho người nông dân tỉnh Hậu Giang.

​Nông dân Hậu Giang làm giàu với mô hình làm nông thông minh

​Nông dân Hậu Giang làm giàu với mô hình làm nông thông minh

VOV.VN - Việc nghiên cứu, đầu tư làm nông thông minh đã mở ra con đường mới cho người nông dân tỉnh Hậu Giang.

Cao su Lai Châu thời mất giá: Người dân còn “ôm mộng” làm giàu?
Cao su Lai Châu thời mất giá: Người dân còn “ôm mộng” làm giàu?

VOV.VN - Giá mủ cao su trên thị trường xuống thấp nên đời sống của đa phần các hộ dân trong vùng dự án vẫn chưa được cải thiện là bao.

Cao su Lai Châu thời mất giá: Người dân còn “ôm mộng” làm giàu?

Cao su Lai Châu thời mất giá: Người dân còn “ôm mộng” làm giàu?

VOV.VN - Giá mủ cao su trên thị trường xuống thấp nên đời sống của đa phần các hộ dân trong vùng dự án vẫn chưa được cải thiện là bao.

HTX thanh niên với quyết tâm làm giàu của tuổi trẻ Bắc Kạn
HTX thanh niên với quyết tâm làm giàu của tuổi trẻ Bắc Kạn

VOV.VN - Dù còn nhỏ nhưng các mô hình kinh tế thanh niên đã khẳng định ý chí, quyết tâm làm giàu của tuổi trẻ trên chính mảnh đất quê hương.

HTX thanh niên với quyết tâm làm giàu của tuổi trẻ Bắc Kạn

HTX thanh niên với quyết tâm làm giàu của tuổi trẻ Bắc Kạn

VOV.VN - Dù còn nhỏ nhưng các mô hình kinh tế thanh niên đã khẳng định ý chí, quyết tâm làm giàu của tuổi trẻ trên chính mảnh đất quê hương.