HSBC: Việt Nam chắc chắn đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2016

VOV.VN - Theo HSBC, Việt Nam chắc chắn đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% năm 2016 như mục tiêu Chính phủ đặt ra.

Nghiên cứu của HSBC cho rằng, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2016 là 6,7%. Theo HSBC, mục tiêu này chắc chắn sẽ đạt. Bởi vì, tăng trưởng xuất khẩu đang phục hồi mức hai chữ số phản ảnh ở các khoản đầu tư mới.

Trong khi đó, nhu cầu nội địa sẽ vẫn mạnh nhờ vào chi tiêu cá nhân dồi dào do lãi suất vẫn còn thấp hỗ trợ. Tăng trưởng đã dịch chuyển vững chắc sang mức 6-7% nên HSBC kỳ vọng lạm phát sẽ tăng trở lại một cách rõ ràng trong nửa sau năm 2016 buộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng phải chuyển sang chính sách thắt chặt.

Nguồn: HSBC


Theo HSBC, mọi sự chú ý đang đổ dồn về Hà Nội nơi Đại hội Đảng toàn quốc sẽ họp từ ngày 21 đến 28 Tháng Giêng năm 2016. HSBC hy vọng các nhà lãnh đạo mới sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình cải cách để đạt mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người cao hơn nữa.

Phân tích cụ thể một số yếu tố chính tác động để Việt Nam đạt kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ năm 2016, HSBC cho hay: Dòng vốn FDI mạnh mẽ sẽ hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu. Chính sách quản lý vĩ mô nhiều khả năng sẽ phức tạp hơn trong năm 2016, khi tăng trưởng tiếp tục mạnh dần dần ảnh hưởng đến áp lực giá. Đứng trên quan điểm khách quan, HSBC kỳ vọng xuất khẩu sẽ quay lại mức tăng trưởng hai chữ số ngay cả khi tăng trưởng toàn cầu vẫn còn mờ nhạt (trong năm 2016, các nhà kinh tế HSBC cho rằng GDP toàn cầu sẽ tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm đạt mức 2,5% so với cùng kỳ).

FDI thực hiện đã tăng kỷ lục 14,5 tỷ USD vào năm 2015, tăng 17,4% so với năm trước. HSBC hy vọng con số này sẽ còn tăng thêm trong năm 2016, phản ánh môi trường đầu tư cải thiện nhiều (bao gồm cả việc nới lỏng các hạn chế tiềm năng đầu tư nước ngoài).

Trong tương lai, HSBC dự báo các khoản đầu tư mới cùng với thị phần các mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng, chẳng hạn như điện tử, giày dép, dệt may và may mặc sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam ngay cả khi nhu cầu toàn cầu vẫn còn ẩm ương.

Những thành quả đạt được nhanh chóng của Việt Nam ở mảng điện thoại thông

minh là một ví dụ điển hình khi đây là loại sản phẩm hầu như không có trong dữ liệu hải quan trước năm 2011. Tuy nhiên, trong năm 2015, xuất khẩu công nghệ cao tăng thêm 34% đạt 48 tỷ USD nhờ vào hoạt động đầu tư ổn định của các tập đoàn đa quốc gia. Những tập đoàn này đã bị Việt Nam thu hút nhờ vào tốc độ tăng trưởng vượt bậc, mức tiền lương nhân công thấp và lực lượng lao động lớn và chuyên cần.

Trong khi đó, nhu cầu trong nước vẫn mạnh nhờ vào chi tiêu cá nhân tăng do mức

lãi suất thấp hỗ trợ. Ngược lại, dựa vào tài chính chặt chẽ của Chính phủ, HSBC nhận thấy rất cơ hội ít (nếu có) cho chính sách tài khóa mở rộng.

Tóm lại, HSBC giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2015 là 6,7% so với cùng kỳ phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ. HSBC nâng mức dự báo năm 2017 lên thêm 0,1 điểm phần trăm thành 6,8% so với cùng kỳ…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,6% năm 2016
WB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,6% năm 2016

VOV.VN -Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam với dự báo năm 2016 có thể đạt tăng trưởng GDP 6,6%.

WB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,6% năm 2016

WB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,6% năm 2016

VOV.VN -Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam với dự báo năm 2016 có thể đạt tăng trưởng GDP 6,6%.

GDP Việt Nam thuộc nhóm tăng tốt nhất thế giới năm 2016
GDP Việt Nam thuộc nhóm tăng tốt nhất thế giới năm 2016

VOV.VN -GDP Việt Nam được Economist Intelligence Unit dự báo tăng xấp xỉ 7% và đứng thứ 9 trong nhóm nước tăng GDP tốt nhất thế giới.

GDP Việt Nam thuộc nhóm tăng tốt nhất thế giới năm 2016

GDP Việt Nam thuộc nhóm tăng tốt nhất thế giới năm 2016

VOV.VN -GDP Việt Nam được Economist Intelligence Unit dự báo tăng xấp xỉ 7% và đứng thứ 9 trong nhóm nước tăng GDP tốt nhất thế giới.

Nợ công lên ngưỡng 61,3% GDP
Nợ công lên ngưỡng 61,3% GDP

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, dự kiến nợ công đến hết năm 2015 khoảng 61,3% GDP, tăng so với con số 59,5% GDP vào năm 2014.

Nợ công lên ngưỡng 61,3% GDP

Nợ công lên ngưỡng 61,3% GDP

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, dự kiến nợ công đến hết năm 2015 khoảng 61,3% GDP, tăng so với con số 59,5% GDP vào năm 2014.