Trung Quốc báo cáo 164 ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 5/2023

VOV.VN - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), trong tháng 5, nước này có 164 ca tử vong và gần 2.800 trường hợp nghiêm trọng liên quan đến Covid-19.

Trong báo cáo công bố ngày 11/6 về tình hình dịch Covid-19 trong tháng 5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) cho biết, 31 tỉnh, thành và khu tự trị ở nước này đã báo cáo 2.777 ca bệnh nặng và 164 trường hợp tử vong vì Covid-19, trong đó chủ yếu là người cao tuổi và những người có bệnh nền. Số lượt người đến các phòng khám sốt, số ca bệnh nặng và tử vong liên quan đến Covid-19 trong tháng 5 cao hơn so với tháng 4.

Từ tháng 2 đến tháng 4, Trung Quốc đã xảy ra các đợt bùng phát dịch lẻ tẻ trên toàn quốc. Số ca mắc tăng dần vào cuối tháng 4, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại vào cuối tháng 5.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp của Trung Quốc Chung Nam Sơn hôm 22/5 dự báo, đến cuối tháng 6, làn sóng Covid-19 mới trong năm 2023 có thể sẽ đạt đỉnh với khoảng 65 triệu ca mắc mỗi tuần.

Kết quả giải trình tự gen của 14.732 mẫu bệnh phẩm trên cả nước này trong tháng 5 cho thấy, tất cả các trường hợp đều nhiễm biến thể Omicron với 160 dòng tiến hóa. CDC Trung Quốc cho biết, các biến thể XBB vẫn chiếm ưu thế, với 92,4% số các ca mắc mới nhiễm biến thể này từ ngày 22-28/5, trong khi tỷ lệ này là 84,6% từ ngày 1-7/5.

Hôm 8/6 vừa qua, Trung Quốc đã phê duyệt đưa vào sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa biến thể XBB do công ty WestVac Biopharma và Bệnh viện Hoa Tây của Đại học Tứ Xuyên nghiên cứu phát triển. Đây là vaccine nhắm mục tiêu vào XBB đầu tiên được phê duyệt trên thế giới.

Các chuyên gia nước này cho rằng, vaccine dành riêng cho biến thể XBB mới được phê duyệt sẽ giúp Trung Quốc chống lại virus này một cách hiệu quả trong thời kỳ hậu đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 ở Thượng Hải ​​sẽ đạt đỉnh lây nhiễm trong 1 tuần tới
Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 ở Thượng Hải ​​sẽ đạt đỉnh lây nhiễm trong 1 tuần tới

VOV.VN - Ông Trương Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Trung Quốc hôm 22/12 nhận định dịch Covid-19 ở Thượng Hải sẽ đạt đỉnh lây nhiễm trong vòng một tuần tới, sau đó tỷ lệ các ca bệnh nặng sẽ tăng và tác động đến toàn bộ nguồn lực y tế.

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 ở Thượng Hải ​​sẽ đạt đỉnh lây nhiễm trong 1 tuần tới

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 ở Thượng Hải ​​sẽ đạt đỉnh lây nhiễm trong 1 tuần tới

VOV.VN - Ông Trương Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Trung Quốc hôm 22/12 nhận định dịch Covid-19 ở Thượng Hải sẽ đạt đỉnh lây nhiễm trong vòng một tuần tới, sau đó tỷ lệ các ca bệnh nặng sẽ tăng và tác động đến toàn bộ nguồn lực y tế.

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%
Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%

VOV.VN - Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc cho rằng, với căn bệnh có tốc độ lây lan nhanh như Covid-19, nếu tỷ lệ tiêm phòng vaccine không đạt 60% trở lên sẽ không thể chặn đứng sự lây lan của SARS-CoV-2 trên toàn cầu.

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%

VOV.VN - Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc cho rằng, với căn bệnh có tốc độ lây lan nhanh như Covid-19, nếu tỷ lệ tiêm phòng vaccine không đạt 60% trở lên sẽ không thể chặn đứng sự lây lan của SARS-CoV-2 trên toàn cầu.

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 tại Bắc Kinh chưa phải làn sóng thứ 2
Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 tại Bắc Kinh chưa phải làn sóng thứ 2

VOV.VN - Trước đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng đang bùng phát ở Bắc Kinh, chuyên gia Trung Quốc cho rằng, đây vẫn chưa phải làn sóng dịch thứ 2.

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 tại Bắc Kinh chưa phải làn sóng thứ 2

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 tại Bắc Kinh chưa phải làn sóng thứ 2

VOV.VN - Trước đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng đang bùng phát ở Bắc Kinh, chuyên gia Trung Quốc cho rằng, đây vẫn chưa phải làn sóng dịch thứ 2.

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 có khả năng trở thành bệnh theo mùa
Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 có khả năng trở thành bệnh theo mùa

VOV.VN - Khác với SARS và MERS, Covid-19 rất có thể trở thành bệnh bùng phát theo mùa. Đây là nhận định của chuyên gia Trung Quốc về đại dịch này.

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 có khả năng trở thành bệnh theo mùa

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 có khả năng trở thành bệnh theo mùa

VOV.VN - Khác với SARS và MERS, Covid-19 rất có thể trở thành bệnh bùng phát theo mùa. Đây là nhận định của chuyên gia Trung Quốc về đại dịch này.