IMF: Kinh tế thế giới có thể thiệt hại 9.000 tỷ USD vì dịch Covid-19

VOV.VN - Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới 2020 đánh giá nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi 1 phần vào năm 2021 và mức độ tăng trưởng là 5,8%.

Ngày 14/4, Nhà kinh tế Trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Gita Gopinath cho biết, đại dịch Covid-19 có thể gây thiệt hại khoảng 9.000 tỷ USD cho nền kinh tế thế giới trong năm 2020 và năm sau.

Báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới năm 2020 của Quỹ tiền tệ Quốc tế cũng dự báo nền kinh tế thế giới sẽ giảm 3% vào năm nay. Đây là sự khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ đại khủng hoảng kinh tế những năm 30 của thế kỷ trước.

Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới 2020 đánh giá nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi 1 phần vào năm 2021 và mức độ tăng trưởng là 5,8%.

Tuy nhiên, IMF cho rằng, sự dự đoán này là không chắc chắn và con số có thể thấp hơn, do phụ thuộc nhiều vào diễn biến của đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên