Indonesia phát hành 4,3 tỷ USD trái phiếu toàn cầu để đối phó Covid-19

VOV.VN - Để ngăn chặn đại dịch Covid-19, Chính phủ Indonesia sẽ phát hành chứng khoán toàn cầu hoặc trái phiếu quốc gia với tổng giá trị là 4,3 tỷ USD

Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawat tuyên bố, để ngăn chặn đại dịch Covid-19 đang lây lan trong cộng đồng, Chính phủ Indonesia sẽ phát hành chứng khoán toàn cầu hoặc trái phiếu quốc gia với giá trị tổng cộng là 4,3 tỷ USD.

Theo đó, sẽ có 3 loại trái phiếu được phát hành, cụ thể: Trái phiếu RI 1030, với giá trị là 1,65 tỷ USD, có thời hạn 10,5 năm và lãi suất 3,9%. Trái phiếu RI 1050, với giá trị là 1,65 tỷ USD, có thời hạn 30,5 năm và lãi suất 4,2%. Trái phiếu RI 0470, với giá trị là 1 tỷ USD, có thời hạn 50 năm và lãi suất 4,5%.

Chính phủ Indonesia phát hành 4,3 tỷ USD trái phiếu toàn cầu để đối phó với Covid-19 (Ảnh minh họa: KT)

Người đứng đầu Bộ Tài chính Indonesia cho biết, việc phát hành trái phiếu toàn cầu bằng USD của Chính phủ Indonesia là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Indonesia.

Chính phủ Indonesia hiện cần 1 khoản lớn kinh phí để bù vào khoản ngân sách quốc gia năm 2020 và bổ sung dự trữ ngoại hối cho Ngân hàng Trung ương Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên