Kênh thanh toán hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt – Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov bày tỏ mong muốn Ngân hàng liên doanh Việt-Nga phải là hình mẫu làm ăn hiệu quả và phát huy tinh thần hữu nghị giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam  theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm, chiều nay (25/7), Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Vichtorovich Lavrov thăm và làm việc với Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB). Đây là ngân hàng liên doanh giữa Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) với vốn điều lệ 10 triệu USD, trong đó BIDV đóng góp 51%. Đây cũng là Ngân hàng liên doanh duy nhất được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam- trong mười năm trở lại đây.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phẩm, Tổng Giám đốc Ngân hàng VRB, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Serafimov, đại diện Bộ Ngoại giao, các Cơ quan liên quan của Việt Nam. 

Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Vichtorovich Lavrov cho rằng, hoạt động của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga sẽ đáp ứng được nhu cầu giao thương, tạo kênh thanh toán hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư của Nga bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư tại Việt Nam.

Ông Lavrov khẳng định, Ngân hàng liên doanh là sự hợp tác về mặt tài chính đặt cơ sở cho mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nga ngày càng tiến triển, đồng thời bày tỏ mong muốn Ngân hàng liên doanh Việt- Nga phải là hình mẫu làm ăn hiệu quả và phát huy tinh thần hữu nghị giữa hai nước.

Được biết, sau gần 3 năm thực hiện nhiệm vụ được hai Nhà nước giao phó, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương 2 nước và giúp đỡ của 2 Ngân hàng mẹ là Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Liên doanh Việt- Nga đã có tổng tài sản 386 triệu USD, trong đó vốn tự có là 63 triệu USD; huy động vốn trong dân cư và TCKT là 196 triệu USD; dư nợ tín dụng 190 triệu USD; đầu tư tiền gửi thị trường liên ngân hàng 107,1 triệu USD, trong đó đầu tư sang thị trường Nga là 63,8 triệu USD.

VRB là Ngân hàng liên doanh đầu tiên thực hiện tăng vốn điều lệ đúng quy định của Chính phủ Việt Nam. Hiện Ngân hàng Việt- Nga đã có 5 chi nhánh tại các trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang và đang hoàn tất thủ tục mở chi nhánh tại Hải Phòng.

Ngân hàng liên doanh Việt –Nga chính thức khai trương Văn phòng Đại diện tại Moscow tháng 10/2008 và đang hoàn tất thủ tục để khai trương Ngân hàng con tại Moscow vào trung tuần tháng 9/2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.