Khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế Thủy sản Việt Nam lần thứ 16

VOV.VN - Hội chợ thu hút hơn 170 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 300 gian hàng, trưng bày sản phẩm trên diện tích hơn 10.000 m2

Sáng nay (6/8), Hội chợ triển lãm quốc tế Thủy sản Việt Nam (VietFish) lần thứ 16 năm 2014 do Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hội chợ thu hút rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài (Ảnh minh họa)

Hội chợ thu hút hơn 170 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 300 gian hàng, trưng bày sản phẩm trên diện tích hơn 10.000 m2. Trong đó có nhiều doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Indonesia và các nước châu Âu, hiện đang là những đối tác thương mại hàng đầu của thủy sản Việt Nam. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản nước ta tìm thêm đối tác, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu đạt kim ngạch 7 tỷ USD trong năm nay.

Hội chợ cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và người nông dân ngồi lại với nhau để chia sẻ thông tin nhằm tháo gỡ khó khăn, phát huy lợi thế trong nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản của nước ta trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương cam kết, Bộ Công thương sẽ cùng với Hiệp hội thủy sản Việt Nam, các bộ ngành có liên quan và chính quyền địa phương và đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản của Việt Nam nỗ lực quảng bá và xây dựng thương hiệu, nhằm phát triển bền vững thị trường của thủy sản Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mực lạ giá rẻ và góc khuất trong kiểm soát chất lượng thủy sản
Mực lạ giá rẻ và góc khuất trong kiểm soát chất lượng thủy sản

Gần đây, tại nhiều chợ miền Trung, miền Nam rộ lên hiện tượng mực lạ, mực siêu rẻ với giá khó tin 20.000-30.000 đồng/kg. Thực chất của hiện tượng này là gì?

Mực lạ giá rẻ và góc khuất trong kiểm soát chất lượng thủy sản

Mực lạ giá rẻ và góc khuất trong kiểm soát chất lượng thủy sản

Gần đây, tại nhiều chợ miền Trung, miền Nam rộ lên hiện tượng mực lạ, mực siêu rẻ với giá khó tin 20.000-30.000 đồng/kg. Thực chất của hiện tượng này là gì?

Phát sinh nhiều rào cản đối với ngành thủy sản năm nay
Phát sinh nhiều rào cản đối với ngành thủy sản năm nay

VOV.VN - Đó là các vấn đề về thị trường, rào cản kỹ thuật, các rào cản về chống bán phá giá của Hoa Kỳ, giám sát cá da trơn, tình hình tín dụng,...

Phát sinh nhiều rào cản đối với ngành thủy sản năm nay

Phát sinh nhiều rào cản đối với ngành thủy sản năm nay

VOV.VN - Đó là các vấn đề về thị trường, rào cản kỹ thuật, các rào cản về chống bán phá giá của Hoa Kỳ, giám sát cá da trơn, tình hình tín dụng,...

Nuôi thủy sản có lãi hàng chục triệu đồng mỗi tấn
Nuôi thủy sản có lãi hàng chục triệu đồng mỗi tấn

Với giá bán như hiện nay, trung bình người nuôi lãi 7 triệu/tấn cá lóc thương phẩm, 30 triệu/tấn lươn thương phẩm.

Nuôi thủy sản có lãi hàng chục triệu đồng mỗi tấn

Nuôi thủy sản có lãi hàng chục triệu đồng mỗi tấn

Với giá bán như hiện nay, trung bình người nuôi lãi 7 triệu/tấn cá lóc thương phẩm, 30 triệu/tấn lươn thương phẩm.

Khai thác thủy sản trên biển tăng 5,3%
Khai thác thủy sản trên biển tăng 5,3%

VOV.VN - Tình hình khai thác thủy sản đã phần nào bị ảnh hưởng do Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981, cùng các tàu thuyền quân sự và thuyền cá vỏ sắt xua đuổi, tấn công tàu cá Việt Nam đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa.

Khai thác thủy sản trên biển tăng 5,3%

Khai thác thủy sản trên biển tăng 5,3%

VOV.VN - Tình hình khai thác thủy sản đã phần nào bị ảnh hưởng do Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981, cùng các tàu thuyền quân sự và thuyền cá vỏ sắt xua đuổi, tấn công tàu cá Việt Nam đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa.