Khai thác thủy sản gặp khó, ngư dân không muốn ra khơi

VOV.VN - Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, giá thủy sản xuất khẩu giảm, khiến việc đánh bắt cá, bám biển của ngư dân tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn.

Chuyến biển vừa qua, nhiều tàu câu cá ngừ của ngư dân tỉnh Khánh Hòa thua lỗ vì sản lượng thấp, giá cá giảm.

Ông Mai Thành Phúc, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang cho biết, chuyến biển vừa rồi, tàu cá của ông chỉ câu được hơn 15 con cá, bằng một nửa so với những chuyến biển trước đây, lỗ nặng. Gắn bó với nghề câu cá ngừ đại dương hơn 20 năm nay, ông Phúc cho rằng, nghề này ngày càng gặp khó vì sản lượng sụt giảm, chất lượng sau khai thác thấp.

“Một đêm 1 tàu câu được 1 con. Nghề câu cá ngừ đại dương phải cấp hạn ngạch, giảm bớt lượng tàu lại để bảo tồn. Giá cá nay có 85.000/kg, so ra còn rẻ hơn con cá cơm, cá nục trong bờ nữa” - ông Phúc nói.

vov_ca_ngu_giam_gia_ngu_dan_danh_bat_khong_hieu_qua_duiy.jpg
Giá cá liên tục giảm, ngư dân không muốn ra khơi.

Đánh bắt không hiệu quả, thiếu bạn đi biển, nhiều chủ tàu rao bán tàu cá từng là “cần câu cơm” của gia đình. Gần đây, giá dầu giảm mạnh nhưng ngư dân vẫn tốn nhiều chi phí khác cho mỗi chuyến biển.

Ông Nguyễn Thành Trung, ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang cho biết: “Giá cá đang giảm nên nhiều chủ tàu đang cân nhắc việc đi biển dù dầu rẻ nhưng loại ghe này đi 1 chuyến đi vô là hơn 10 tấn. Bạn thuyền bây giờ cũng gay, thuê theo giá bờ từ 7-8 triệu đồng đào đâu ra”.

Hiện nay, giá các loại cá được thu mua tại cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung bộ đều sụt giảm, giảm sâu nhất là cá ngừ đại dương. Nguyên nhân chính do hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp chế biển bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên các doanh nghiệp thu mua hoạt động cầm chừng.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ, gần một nửa số cơ sở thu mua cá ngừ đại dương đã tạm dừng hoạt động khiến việc tiêu thụ càng  khó khăn hơn.

q
Việc thu mua cá ngừ cũng cầm chừng.

“Khổ của ngư dân khi đánh bắt vô, dân không quyết định được về giá, chất lượng thủy sản. Bây giờ, nậu vựa người ta mua, người ta chích con cá vô, người ta thử cá, người ta nói loại 1 biết loại 1, loại 2 biết loại 2, loại 3 biết 3, mình bị động trong vấn đề đó. Dân không quyết định được giá” - ông Hiếu cho biết.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 44 doanh nghiệp tham gia chế biến, xuất khẩu thủy sản. Dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động các doanh nghiệp bị ngừng trệ. 3 tháng đầu năm nay, cả tỉnh chỉ có hơn 170 lô hàng, với hơn 600 tấn thủy sản được xuất khẩu, giá trị hơn 110 triệu USD, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Võ Khắc Én, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc xuất khẩu gặp khó đã ảnh hưởng đến chuỗi liên kết đánh bắt, thu mua của ngư dân và doanh nghiệp.

“Phải cân nhắc đi biển. Vì con cá ngừ đại dương cũng không có nhiều, xuất khẩu đang bị khó khăn vì chủ yếu xuất khẩu qua châu Âu, châu Âu đang tập trung cho chống dịch bệnh. Khó khăn chung mà, tìm cách tháo gỡ thì tháo gỡ sao đây, hỗ trợ cũng hỗ trợ theo quy định chung của cả nước” - ông Én nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nuôi trồng thuỷ sản đã trở thành ngành mũi nhọn của xã đảo Hòn Nghệ
Nuôi trồng thuỷ sản đã trở thành ngành mũi nhọn của xã đảo Hòn Nghệ

VOV.VN -Hiện nay, nuôi trồng thuỷ sản đã trở thành ngành mũi nhọn, là thế mạnh của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đem lại nguồn thu kinh tế ổn định.

Nuôi trồng thuỷ sản đã trở thành ngành mũi nhọn của xã đảo Hòn Nghệ

Nuôi trồng thuỷ sản đã trở thành ngành mũi nhọn của xã đảo Hòn Nghệ

VOV.VN -Hiện nay, nuôi trồng thuỷ sản đã trở thành ngành mũi nhọn, là thế mạnh của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đem lại nguồn thu kinh tế ổn định.

Thanh tra EC sẽ kiểm tra lần 2 việc khắc phục “thẻ vàng” thuỷ sản
Thanh tra EC sẽ kiểm tra lần 2 việc khắc phục “thẻ vàng” thuỷ sản

VOV.VN - Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra hoạt động khai thác hải sản ngẫu nhiên tại một số tỉnh, thành để đánh giá việc thực hiện những khuyến cáo.

Thanh tra EC sẽ kiểm tra lần 2 việc khắc phục “thẻ vàng” thuỷ sản

Thanh tra EC sẽ kiểm tra lần 2 việc khắc phục “thẻ vàng” thuỷ sản

VOV.VN - Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra hoạt động khai thác hải sản ngẫu nhiên tại một số tỉnh, thành để đánh giá việc thực hiện những khuyến cáo.

Xuất khẩu thuỷ sản hướng đến mục tiêu 9 tỷ USD trong năm nay
Xuất khẩu thuỷ sản hướng đến mục tiêu 9 tỷ USD trong năm nay

VOV.VN - Xuất khẩu thuỷ sản trong 10 tháng qua đạt hơn 7 tỷ USD, mục tiêu ngành thuỷ sản trong năm 2019 là 9 tỷ USD, dù các mặt hàng chủ lực giá xuống thấp.

Xuất khẩu thuỷ sản hướng đến mục tiêu 9 tỷ USD trong năm nay

Xuất khẩu thuỷ sản hướng đến mục tiêu 9 tỷ USD trong năm nay

VOV.VN - Xuất khẩu thuỷ sản trong 10 tháng qua đạt hơn 7 tỷ USD, mục tiêu ngành thuỷ sản trong năm 2019 là 9 tỷ USD, dù các mặt hàng chủ lực giá xuống thấp.