Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier

VOV.VN - Chiều nay (23/1), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với CHLB Đức, cường quốc hàng đầu ở châu Âu và trên thế giới; luôn muốn làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược với Đức trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đánh giá, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, vị trí của nước này với nước kia đã ngày càng trở nên quan trọng hơn. Điều đó không chỉ được thể hiện qua việc hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, mà còn thể hiện qua số lượng lớn các chuyến thăm cấp cao giữa 2 nước, nhất là trong năm 2023.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier cho biết, thành phần của chuyến thăm này bao gồm thành viên của Chính phủ, Quốc hội và các doanh nghiệp, điều này chứng tỏ Đức rất quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hai nước, cũng như hai Quốc hội.

Nhấn mạnh điểm tương đồng giữa 2 nước, nhân dân 2 nước về tinh thần yêu chuộng hòa bình, Tổng thống Đức khẳng định tầm quan trọng của việc phải duy trì trật tự công pháp quốc tế.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo cùng đánh giá cao thành quả hợp tác to lớn, toàn diện đạt được trong gần nửa thế kỷ hợp tác cũng như trong hơn 1 thập kỷ 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng, hợp tác kinh tế, đây là trụ cột của quan hệ hai nước, đang phát triển tích cực, nhưng còn rất nhiều tiềm năng. Cho đến nay, Đức là đối tác kinh tế hàng đầu, là thị trường của gần 20% xuất khẩu của Việt Nam sang EU và Đức là cửa ngõ cho hàng Việt Nam đi các thị trường châu Âu. Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Đức ở Đông Nam Á và đứng thứ 7 ở châu Á.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier cho biết, tại chuyến thăm này có các doanh nghiệp của Đức đã từng đầu tư tại Việt Nam và những doanh nghiệp đang mong muốn tìm cơ hội mới tại Việt Nam. Vì thế, một trong những mục đích chính của chuyến thăm này nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thời gian qua, Hiệp hội EUROCHAM (Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam) có nhiều đóng góp, nhất là trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Việt Nam; khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Đức; đồng thời mong Ngài Tổng thống tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang có những đứt gẫy; hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, hay các lĩnh vực Đức có thế mạnh như công nghiệp nặng, năng lượng, thiết bị y tế, dược phẩm, cơ sở hạ tầng giao thông.

Để đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt, tăng cường tin cậy chính trị và giao lưu gắn bó người dân hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tăng cường hợp tác Nghị viện cùng với các trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2025; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai bên phát huy lợi ích của Hiệp định thương mại tự do EVFTA; Ngài Tổng thống ủng hộ Quốc hội Đức sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA, mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Đức tiếp tục mở rộng đầu tư - kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng, hai nước cùng có mục tiêu và thời gian về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) theo cam kết tại COP 26; hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Việt Nam đề nghị Đức hỗ trợ để tiếp cận các nguồn tài chính xanh của Nhóm G7 và các thể chế tài chính quốc tế, các tập đoàn tư nhân lớn, giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, bền vững; mong Đức chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ. Về phía Đức cũng rất quan tâm hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Hai bên cũng bày tỏ vui mừng, quan hệ giữa Quốc hội hai nước trong cả song phương và đa phương không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hợp tác về trao đổi đoàn ở cấp cao và giữa các Ủy ban chuyên trách, nhóm Nghị sỹ hữu nghị; tham vấn tại các diễn đàn quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP), tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, ra quyết sách đối với vấn đề quan trọng của quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược; mong Ngài Tổng thống quan tâm, ủng hộ việc thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Đức - Việt nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đức là một quốc gia châu Âu có hệ thống pháp luật rất phát triển, vì thế Quốc hội Việt Nam mong muốn hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Đức.

Chủ tịch Quốc hội cám ơn Tổng thống Frank-Walter Steinmeier trên các cương vị khác nhau luôn dành thiện cảm và sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức; mong Tổng thống luôn ủng hộ tăng cường mối quan hệ hai nước trong giai đoạn tới vì lợi ích nhân dân hai nước cũng như hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình

VOV.VN - Sáng nay (20/1), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình về tình hình kinh tế - xã hội, công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2021 - 2023). 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình

VOV.VN - Sáng nay (20/1), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình về tình hình kinh tế - xã hội, công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2021 - 2023). 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ công bố thành lập thị xã Việt Yên
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ công bố thành lập thị xã Việt Yên

VOV.VN - Tối nay (18/1), tại Việt Yên, Bắc Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ công bố thành lập thị xã Việt Yên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ công bố thành lập thị xã Việt Yên

VOV.VN - Tối nay (18/1), tại Việt Yên, Bắc Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà công nhân tại Bắc Giang
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà công nhân tại Bắc Giang

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng công nhân Công ty JA Solar; trao quà tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Việt Yên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà công nhân tại Bắc Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà công nhân tại Bắc Giang

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng công nhân Công ty JA Solar; trao quà tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Việt Yên.