Khoa học – công nghệ là đòn bẩy đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia
VOV.VN - Ngày 5/1, tại phường Nha Trang, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia.
Hội thảo nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 09 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, mở ra định hướng phát triển mới cho Khánh Hòa trong giai đoạn tăng tốc.
Chủ trì hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tham dự hội thảo có lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp; đại biểu các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk cùng đông đảo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn.
Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng Khánh Hòa sau hợp nhất đang đứng trước “thời kỳ vàng” với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội như vị trí trung tâm vùng duyên hải Nam Trung Bộ; đường bờ biển dài nhất nước, nhiều vịnh biển đẹp; hệ thống cảng biển, sân bay chiến lược; vai trò đặc biệt về quốc phòng – an ninh với quần đảo Trường Sa. Đặc biệt, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng cao của khu vực và cả nước, trung tâm kinh tế biển hiện đại. Cùng với đó là nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội và Chính phủ, tạo dư địa lớn cho Khánh Hòa phát triển.
Thực tế cho thấy, sau một năm thực hiện các nghị quyết, chính sách vừa nêu, Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả bước đầu, như số lượng đề xuất nhiệm vụ khoa học – công nghệ tăng mạnh, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh được cải thiện, từng bước hình thành các công cụ quản trị hiện đại trong hệ thống chính trị.
Về những hạn chế, các đại biểu cho rằng, việc ứng dụng công nghệ cao trong các ngành kinh tế biển của Khánh Hòa còn khiêm tốn; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang ở giai đoạn đầu; sự kết nối giữa Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Đây là những “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ để Khánh Hòa tận dụng trọn vẹn các cơ hội phát triển.
Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho rằng Khánh Hòa cần tạo ra những kết quả thực tiễn rõ nét để khoa học, công nghệ không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030.
Ông Phạm Đại Dương cho biết: “Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là về hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao và mức độ đóng góp của khoa học – công nghệ vào tăng trưởng kinh tế chưa thật sự rõ nét. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn để thu hút các ‘đại bàng’ công nghệ, hình thành những ngành công nghiệp mũi nhọn tương xứng với tiềm năng của tỉnh”.
Với gần 80 tham luận tâm huyết, hội thảo đã trở thành diễn đàn khoa học mở, hội tụ trí tuệ của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học. Các ý kiến, kiến nghị tại hội thảo là cơ sở quan trọng để Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện các chương trình hành động, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu cho phát triển nhanh và bền vững. Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến đóng góp tại hội thảo thành những chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, đúng với định hướng chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới.
Ông Nghiêm Xuân Thành nói: “Sự hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong nước cho thấy hội thảo đã chọn đúng ‘mắt xích’ quan trọng. Đây là cơ sở để gợi mở cho các địa phương, trong đó có Khánh Hòa, những định hướng và giải pháp thiết thực nhằm phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại theo định hướng của Bộ Chính trị. Hội thảo kỳ vọng sẽ chỉ ra những ‘công thức’ cụ thể, giúp kết hợp hiệu quả sức mạnh của khoa học, công nghệ với đổi mới sáng tạo trên mảnh đất Khánh Hòa”.