Khởi công Dự án Điện gió lớn nhất trên đất liền tại khu vực ĐBSCL

VOV.VN - Sáng 11/10, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ khởi động Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (Giai đoạn 1) tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình.

Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (Giai đoạn 1) do Công ty cổ phần Năng Lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầun tư được xây dựng trên diện tích 28ha với 26 trụ tuabin gió có công suất 80MW, với tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng. Đây là Dự án Điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong lĩnh vực sử dụng nguồn năng lượng sạch.

Với mục tiêu xây dựng và vận hành hòa mạng điện lưới quốc gia trên đường dây 220 kV Giá Rai – Bạc Liêu 2, sử dụng năng lượng gió để sản xuất năng lượng điện kết hợp nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 không chỉ tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách địa phương với giá trị hơn 80 tỷ đồng/năm, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho toàn khu vực nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

Dự kiến khi phát điện chính thức vào tháng 10/2021, Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình hơn 280 triệu kWh/ năm, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu Quy hoạch điện VII (điều chỉnh), đồng thời kết hợp với các điện gió khác trên trục đường vành đai ven biển Bạc Liêu - Cà Mau tạo cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển ngành du lịch của tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Dương Thành Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: Trải qua 10 năm quyết liệt và kiên trì trên con đường phát triển năng lượng sạch, đến nay Bạc Liêu đã có 10 Dự án Điện gió được triển khai cả trên biển lẫn trên bờ với tổng công suất hơn 660 MW. Việc phát triển các Dự án này rất phù hợp với điều kiện sẵn có và định hướng phát triển của Bạc Liêu, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “ Bạc Liêu phát triển theo hướng xanh ”, chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cam kết sẽ hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Dự án này cũng như tất cả các Dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo khác triển khai thành công trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị Chủ đầu tư tập trung tối đa mọi nguồn lực để triển khai Dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công Dự án Điện gió thứ 9 tại Bạc Liêu
Khởi công Dự án Điện gió thứ 9 tại Bạc Liêu

VOV.VN - Hôm nay 10/10, tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu diễn ra Lễ khởi công giai đoạn 2 Nhà máy Điện gió Đông Hải 1. Đây là Dự án Điện gió thứ 9 của tỉnh Bạc Liêu.

Khởi công Dự án Điện gió thứ 9 tại Bạc Liêu

Khởi công Dự án Điện gió thứ 9 tại Bạc Liêu

VOV.VN - Hôm nay 10/10, tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu diễn ra Lễ khởi công giai đoạn 2 Nhà máy Điện gió Đông Hải 1. Đây là Dự án Điện gió thứ 9 của tỉnh Bạc Liêu.

Phát triển điện gió ngoài khơi: Tiềm năng mới cho nền kinh tế biển
Phát triển điện gió ngoài khơi: Tiềm năng mới cho nền kinh tế biển

VOV.VN - Cục Năng lượng Đan Mạch và Ngân hàng Thế giới nhận định, từ nay đến năm 2030, Việt Nam có thể đưa vào vận hành 10 GW điện gió ngoài khơi.

Phát triển điện gió ngoài khơi: Tiềm năng mới cho nền kinh tế biển

Phát triển điện gió ngoài khơi: Tiềm năng mới cho nền kinh tế biển

VOV.VN - Cục Năng lượng Đan Mạch và Ngân hàng Thế giới nhận định, từ nay đến năm 2030, Việt Nam có thể đưa vào vận hành 10 GW điện gió ngoài khơi.

Tư nhân đầu tư điện bao giờ mới gỡ được bài toán về vốn?
Tư nhân đầu tư điện bao giờ mới gỡ được bài toán về vốn?

VOV.VN - Các nhà đầu tư cho rằng, một trong những khó khăn lớn hiện nay là việc thu xếp vốn, tài chính từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Tư nhân đầu tư điện bao giờ mới gỡ được bài toán về vốn?

Tư nhân đầu tư điện bao giờ mới gỡ được bài toán về vốn?

VOV.VN - Các nhà đầu tư cho rằng, một trong những khó khăn lớn hiện nay là việc thu xếp vốn, tài chính từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng.