Khởi công nút giao thông vào cảng Cát Lái và Vành đai 2

VOV.VN - Sáng 3/6, tại Quận 2, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy.

Đây là nút giao thông quan trọng, giao cắt hai trục giao thông là trục đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống vào cảng Cát Lái và trục đường Vành đai 2.

Lễ khởi công

Nút giao thông Mỹ Thủy là dự án trọng điểm của thành phố nhằm tăng khả năng thông xe, giải quyết tình trạng ùn ứ, đáp ứng tốt nhu cầu vận tải hàng hóa vào cảng Cát Lái và kết nối với đường Vành đai 2, từ cầu Phú Mỹ lên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây; đồng thời góp phần tăng cường an toàn giao thông trên tuyến, từng bước đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông và hoàn chỉnh qui hoạch tại khu vực này.

Dự án gồm 1 cầu vượt theo hướng Vành đai 2 cho 4 làn xe rộng 17 mét, dài 316 mét, 1 hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đi Cát Lái cho 2 làn xe rộng 9 mét, dài 405 mét, phần hầm kín dài 80 mét; xây dựng cầu Kỳ Hà 3 gồm 4 làn xe, rộng 17 mét dài 75 mét, các nhánh đường bờ tả và bờ hữu rạch Mỹ Thủy. Tổng mức đầu từ giai đoạn 1 là gần 838 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2018. 

Nút giao thông Mỹ Thủy hiện hữu

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung nỗ lực thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Theo thống kê, hiện lưu lượng xe vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Cát Lái khoảng 18 ngàn lượt container mỗi ngày, nên nút giao thông này thường xuyên xảy ra ùn tắc. Khi hoàn thành giai đoạn 1 sẽ giúp tách các dòng xe chính có lượng phương tiện lớn lưu thông khác mức qua nút, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuối năm 2018 phải khởi công sân bay Long Thành
Cuối năm 2018 phải khởi công sân bay Long Thành

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo ít nhất cuối năm 2018 phải khởi công dự án trên, không thể chậm hơn nữa.

Cuối năm 2018 phải khởi công sân bay Long Thành

Cuối năm 2018 phải khởi công sân bay Long Thành

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo ít nhất cuối năm 2018 phải khởi công dự án trên, không thể chậm hơn nữa.

Khởi công xây dựng cầu Ghềnh mới, kinh phí gần 300 tỷ đồng
Khởi công xây dựng cầu Ghềnh mới, kinh phí gần 300 tỷ đồng

VOV.VN - Cầu Ghềnh mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với kinh phí gần 300 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu được xây mới toàn bộ với 3 nhịp, dầm dàn vòm thép.

Khởi công xây dựng cầu Ghềnh mới, kinh phí gần 300 tỷ đồng

Khởi công xây dựng cầu Ghềnh mới, kinh phí gần 300 tỷ đồng

VOV.VN - Cầu Ghềnh mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với kinh phí gần 300 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu được xây mới toàn bộ với 3 nhịp, dầm dàn vòm thép.

Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến cao tốc nối Cần Thơ và Kiên Giang
Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến cao tốc nối Cần Thơ và Kiên Giang

VOV.VN - Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đi qua TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang dài 53,34km giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 6.694 tỷ đồng.

Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến cao tốc nối Cần Thơ và Kiên Giang

Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến cao tốc nối Cần Thơ và Kiên Giang

VOV.VN - Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đi qua TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang dài 53,34km giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 6.694 tỷ đồng.