Khởi công xây dựng tuyến hành lang ven biển phía Nam

Tuyến đường nằm trong tuyến hành lang Đông -Tây nối liền Việt Nam với các nước ASEAN,  có tầm quan trọng về kinh tế -  văn hóa - xã hội.

Sáng 14/5, tại tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát động lễ khởi công công trình tuyến đường Minh Lương – Thứ Bảy và tuyến tránh thành phố Rạch Giá, thuộc tuyến  hành lan ven biển phía Nam.

Đây là Dự án thuộc chương trình hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng nhằm mục tiêu thiết lập tuyến đường bộ quốc tế nối các khu vực kinh tế quan trọng của ba nước Việt Nam Campuchia, Thái Lan. Dự án có điểm đầu từ Bangkok (Thái Lan) qua Campuchia và kết thúc tại thành phố Cà Mau với tổng chiều dài 950 km. Đoạn đi qua địa phận Việt Nam dài khoảng 217 km,  có điểm đầu tại Cửa khẩu Xà Xía (biên giới Việt Nam – Campuchia) và kết thúc tại thành phố Cà Mau.

Theo  Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Tuyến Minh Lương - Thứ Bảy dài  gần 23 km. Trong đó xây dựng mới hai cầu vượt sông, là Cái Lớn và cầu Cái Bé, địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Và tuyến tránh TP Rạch Giá dài gần 21 cây số, trên tuyến này  có 22 cầu mới được xây dựng và hai nút giao Rạch Giá và Cái Sắn.

Sơ đồ tuyến tránh Rạch Giá và Minh Lương - Thứ Bảy thuộc tuyến đường hành lang
ven biển phía Nam

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Tuyến  đường ven biển phía Tây đi qua tỉnh Kiên Giang, Cà Mau là tuyến đường đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long được Nhà nước đầu tư xây dựng. Tuyến đường nằm trong tuyến hành lang Đông -Tây nối liền Việt Nam với các nước ASEAN, có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ về kinh tế -  văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh mà còn là công trình xây dựng nhằm  ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng.

Về tầm quan trọng của dự án này Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Hai dự án thành phần này khi hoàn thành có ý nghĩa trực tiếp đối với tỉnh Kiên Giang. Đối với tuyến trách thành phố Rạch Giá sẽ mở ra không gian rộng, thuận lợi để Kiên Giang tiến hành quy hoạch phát triển thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và yêu cầu Công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong giai đoạn mới.

Riêng dự án Minh Lương - Thứ Bảy  khi hoàn hành ngoài ý nghĩa chung còn thực hiện được ước mơ ngàn đời của đồng bào chúng ta là qua sông Cái Lớn, sông Cái Bé không phải lụy phà"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.