Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cơ hội và bứt phá sau dịch COVID-19

VOV.VN - Hôm nay 28/12, tại TP. Cần Thơ diễn ra diễn đàn trực tuyến về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long lần 2 với chủ đề "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Tận dụng cơ hội, tạo đà bứt phá".

Diễn đàn do Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Thành đoàn Cần Thơ tổ chức, nhằm thúc đẩy sự liên kết, hợp lực giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đã có 1.000 đại biểu là đại diện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, viện, trường, các cơ quan quản lý, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham dự.

Việc tổ chức diễn đàn là dịp để các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có dịp kết nối với cộng đồng các chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư, các quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ uy tín nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, cùng hợp lực đưa ra các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ và vùng ĐBSCL trong giai đoạn bình thường mới.

Tại diễn đàn, các diễn giả đã phân tích và đưa ra các giải pháp để phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh COVID-19; ảnh hưởng của dịch đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL; động lực thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thích ứng đại dịch; hành trang cho Startup Mekong phục hồi, bứt phá sau đại dịch.

Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ cho biết, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đã và đang nhận được nhiều quan tâm trong thời gian qua tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh quốc gia hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới và sự tác động của đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế. Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tạo sự bứt phá, tăng trưởng kinh tế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế ,xã hội trong và sau đại dịch.

“Đào tạo các ý tưởng khởi nghiệp, đặc biệt là các ý tưởng đoàn viên, hội viên cũng như là đoàn thanh niên mà các em có ý tưởng từ trong trường thì chúng tôi sẽ nuôi rồi ươm tạo, hướng dẫn tạo điều kiện để cho các em thực hiện các y tưởng này trên các nơi mà chúng tôi được quy hoạch, phát triển”, ông Ngô Anh Tín chia sẻ.

Điểm nhấn của diễn đàn là phát hình trực tiếp đa nền tảng; các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được số hóa trên triển lãm trực tuyến 2D, 3D, thực tế ảo với 80 gian hàng trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch thông minh, công nghệ tiên phong, y tế, các sản phẩm, giải pháp đột phá trong công tác phòng chống dịch COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam tăng kỷ lục trong năm 2021
Đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam tăng kỷ lục trong năm 2021

VOV.VN - Bất chấp dịch bệnh, năm 2021 ghi nhận hơn 1,3 tỷ USD đã được đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (cao nhất từ trước tới nay).

Đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam tăng kỷ lục trong năm 2021

Đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam tăng kỷ lục trong năm 2021

VOV.VN - Bất chấp dịch bệnh, năm 2021 ghi nhận hơn 1,3 tỷ USD đã được đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (cao nhất từ trước tới nay).

Số lượng kỳ lân khởi nghiệp không ngừng gia tăng bất chấp đại dịch Covid-19
Số lượng kỳ lân khởi nghiệp không ngừng gia tăng bất chấp đại dịch Covid-19

VOV.VN - Số lượng kỳ lân đã tăng đáng kể trong bối cảnh đầu tư mạo hiểm tăng đột biến, khiến năm 2021 trở thành năm kỷ lục đối với các công ty khởi nghiệp tư nhân đạt được vị thế kỳ lân (trên 1 tỷ USD).

Số lượng kỳ lân khởi nghiệp không ngừng gia tăng bất chấp đại dịch Covid-19

Số lượng kỳ lân khởi nghiệp không ngừng gia tăng bất chấp đại dịch Covid-19

VOV.VN - Số lượng kỳ lân đã tăng đáng kể trong bối cảnh đầu tư mạo hiểm tăng đột biến, khiến năm 2021 trở thành năm kỷ lục đối với các công ty khởi nghiệp tư nhân đạt được vị thế kỳ lân (trên 1 tỷ USD).

Khởi nghiệp nhờ trồng kiểng cổ thụ, lão nông miền Tây giàu bất ngờ
Khởi nghiệp nhờ trồng kiểng cổ thụ, lão nông miền Tây giàu bất ngờ

VOV.VN - Quyết tâm phá vườn cây ăn trái để trồng cây kiểng, trong đó cây tùng là chủ đạo, ông Thoại đã mua được hàng chục nghìn mét vuông đất và có vườn cây nổi tiếng cả nước trị giá hàng chục tỷ đồng.

Khởi nghiệp nhờ trồng kiểng cổ thụ, lão nông miền Tây giàu bất ngờ

Khởi nghiệp nhờ trồng kiểng cổ thụ, lão nông miền Tây giàu bất ngờ

VOV.VN - Quyết tâm phá vườn cây ăn trái để trồng cây kiểng, trong đó cây tùng là chủ đạo, ông Thoại đã mua được hàng chục nghìn mét vuông đất và có vườn cây nổi tiếng cả nước trị giá hàng chục tỷ đồng.