Nâng cao nhận thức, năng lực thương mại điện tử và chuyển đổi số cho thanh niên

VOV.VN - Việc hợp tác sẽ khích lệ và vinh danh các cá nhân và nhóm thanh niên tham gia các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ các mô hình kinh doanh khởi nghiệp phát triển trên nền tảng số.

Sáng nay (23/9), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác trực tuyến cùng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên nâng cao nhận thức và năng lực về thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác “Thanh niên khởi nghiệp cùng kinh tế số” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phát động, nhằm khích lệ và vinh danh các cá nhân và nhóm thanh niên tham gia các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ các mô hình kinh doanh khởi nghiệp phát triển trên nền tảng số.

Theo thỏa thuận hợp tác, trong giai đoạn 2021 – 2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VECOM phối hợp tổ chức - thực hiện các chương trình, hoạt động về thương mại điện tử, chuyển đổi số cho 100.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, 200.000 thanh niên ứng dụng trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương và hỗ trợ 500.000 thanh niên nâng cao nhận thức, năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi số.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VECOM sẽ tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thương mại điện tử, chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên, thanh niên; tư vấn định hướng, giáo dục nghề nghiệp về thương mại điện tử, nâng cao kỹ năng nghề liên quan đến thương mại điện tử cho thanh niên; phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp cùng kinh tế số”. Xây dựng sàn thương mại điện tử “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản, đặc sản Việt Nam”; xây dựng bộ tiêu chuẩn số cho doanh nghiệp chuyển đổi số và cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số doanh nghiệp,…

Bên cạnh đó, việc xây dựng sàn thương mại điện tử “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản, đặc sản Việt Nam” sẽ góp phần nâng cao chất lượng và sản lượng tiêu thụ trên thị trường cho bà con nông dân ở mỗi tỉnh, thành tham gia thông qua các giải pháp ứng dụng công nghệ trong hoạt động quảng bá nông sản, đặc sản Việt trên sàn thương mại điện tử.

Tại lễ ký, ông Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá cao việc ký kết thỏa thuận hợp tác với VECOM để nâng cao nhận thức và năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi số cho thanh niên trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

“Trong 7 nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn, nhiệm vụ nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là cực kỳ quan trọng. Trung ương Đoàn đã tiếp cận 24 triệu thanh niên toàn quốc, hợp tác cùng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực số quốc gia. Đây sẽ là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”, ông Lương nêu rõ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch VECOM, với sự hợp tác này sẽ tạo tiền đề giúp thế hệ thanh niên thời đại mới nâng cao năng lực cạnh tranh, tự tin khởi nghiệp, khẳng định bản thân và góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số mở ra không gian tăng trưởng mới cho kinh tế nước nhà.

“Bằng việc hợp tác giữa hai đơn vị từ ngày hôm nay sẽ tạo sự bùng nổ cho thương mại điện tử trong thời gian sắp tới. Với lực lượng nòng cốt là thanh niên Việt Nam sẽ hỗ trợ đắc lực cho công cuộc phát triển thương mại điện tử bền vững trên toàn quốc – đây cũng là mục tiêu quan trọng trong của VECOM trong giai đoạn 2020-2025”, ông Dũng khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất là yêu cầu bức thiết
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất là yêu cầu bức thiết

VOV.VN -Covid-19 gần như đã "đóng băng" ngành sản xuất, nhưng nó lại đang là yếu tố thôi thúc các doanh nghiệp trong ngành phải đổi mới để ứng phó với những thách thức trước mắt và chuẩn bị cho tương lai lâu dài.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất là yêu cầu bức thiết

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất là yêu cầu bức thiết

VOV.VN -Covid-19 gần như đã "đóng băng" ngành sản xuất, nhưng nó lại đang là yếu tố thôi thúc các doanh nghiệp trong ngành phải đổi mới để ứng phó với những thách thức trước mắt và chuẩn bị cho tương lai lâu dài.

Nông sản lên “sàn” - tín hiệu mới trong chuyển đổi số nông nghiệp
Nông sản lên “sàn” - tín hiệu mới trong chuyển đổi số nông nghiệp

VOV.VN - Từ việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản thành công qua các sàn thương mại điện tử đang từng bước đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Nông sản lên “sàn” - tín hiệu mới trong chuyển đổi số nông nghiệp

Nông sản lên “sàn” - tín hiệu mới trong chuyển đổi số nông nghiệp

VOV.VN - Từ việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản thành công qua các sàn thương mại điện tử đang từng bước đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Những áp lực của kỹ sư công nghệ thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số
Những áp lực của kỹ sư công nghệ thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số

VOV.VN - Là một kỹ sư công nghệ thông tin, anh Lê Bảo Tùng (sinh năm 1993) chứng kiến sự tăng vọt của nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm kỹ thuật số trong thời gian gần đây.

Những áp lực của kỹ sư công nghệ thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số

Những áp lực của kỹ sư công nghệ thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số

VOV.VN - Là một kỹ sư công nghệ thông tin, anh Lê Bảo Tùng (sinh năm 1993) chứng kiến sự tăng vọt của nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm kỹ thuật số trong thời gian gần đây.