Khu KTCK Thanh Thủy: Đòn bẩy kinh tế Hà Giang

Trong 7 tháng đầu năm 2011, khu KTCK Thanh Thủy đã thu các khoản thuế và phí được hơn 213 tỷ đồng, hàng năm đóng góp 34% tổng số thu ngân sách toàn tỉnh.

Quốc lộ 2 đoạn Hà Giang - Thanh Thủy với chiều dài 22km rộng thênh thang chính là ấn tượng đầu tiên khi đến với khu Kinh tế Cửa khẩu (KTCK) Thanh Thủy. Tọa lạc tại nơi con sông Lô chảy vào đất Việt, khu kinh tế có diện tích tự nhiên 28.781 ha thuộc địa phận 7 xã: Thanh Thủy, Phương Tiến, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải, Phong Quang (huyện Vị Xuyên) và Phương Độ (TP Hà Giang).

Được hình thành trên cơ sở quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ “Về chính sách đối với khu KTCK Biên giới”. Từ đó đến nay, khu KTCK Thanh Thủy đã có những bước tiến quan trọng, từ việc quy hoạch đồng bộ, hoàn thiện bộ máy nhân sự, cơ sở hạ tầng, đến việc xúc tiến giao thương hàng hóa với nước bạn…

Trong 10 năm hoạt động, tổng giá trị kim ngạch XNK hàng hóa của khu kinh tế đã đạt 968 triệu USD; số lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đạt 1.089,93 ngàn lượt và 48.694 lượt phương tiện; số thu thuế XNK đạt 1.089,93 tỷ đồng… Đây tuy chưa phải là những con số ấn tượng so với các khu KTCK lớn khác trong cả nước, nhưng nó cũng góp phần thúc đẩy kinh tế trong hoàn cảnh một tỉnh miền núi biên giới còn rất nhiều khó khăn như Hà Giang…

Cửa khẩu Thanh Thủy

Từ năm 2003 đến nay, khu KTCK Thanh Thủy đã thu hút được 25 dự án đầu tư, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng mức vốn ước đạt trên 560 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm 2011, khu KTCK Thanh Thủy đã có những bước tiến đáng kể về hiệu quả hoạt động. Số thu thuế xuất nhập khẩu đạt được gần 213 tỷ đồng trên 259 tỷ kế hoạch giao, số thu hàng năm bình quân đóng góp 34% tổng số thu ngân sách của toàn tỉnh Hà Giang. Kết quả trên rất đáng ghi nhận nhưng chưa tương xứng với vị thế của một cửa ngõ giao thương quốc tế.

Theo ông Lê Văn Ngân, Phó Trưởng BQL khu KTCK Thanh Thủy, từ khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập khu KTCK Thanh Thủy và được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư đặc thù của Nhà nước, có nhiều doanh nhân đến tìm hiểu môi trường, đã và đang xúc tiến các hoạt động, chuẩn bị đầu tư vào khu vực này.

Cũng theo ông Ngân, khu KTCK Thanh Thủy vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng nên gặp rất nhiều khó khăn. Trên thực tế, hoạt động thương mại khu KTCK Thanh Thủy vẫn còn rất nhỏ bé, các doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK, các hộ kinh doanh cá thể chưa thực sự sôi động, chưa tương xứng với tiềm năng của khu KTCK. Cặp cửa khẩu Thanh Thủy – Thiên Bảo chưa thiết lập được đường giao thông biên giới Nà La để phục vụ cho cư dân biên giới hai nước qua lại mua bán, trao đổi hàng hóa nhằm thụ hưởng chính sách biên mậu của 2 nước - đây cũng là một trong những nhân tố làm cho cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Thiên Bảo kém sầm uất

Ông Lê Văn Ngân, Phó Trưởng BQL khu KTCK Thanh Thủy

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hà Giang, một Hội chợ thương mại Quốc tế sẽ được tổ chức tại khu KTCK này và đó chính là một cơ hội lớn cho những nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tới nơi đây để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó, BQL khu KTCK Thanh Thủy cũng mong muốn, Chính phủ sẽ cho phép để lại toàn bộ phần vượt thu để phát triển hạ tầng khu kinh tế, kéo dài thời gian thực hiện chính sách bán hàng miễn thuế tại khu phi thuế quan; đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ nghành TW, quan tâm bổ sung cửa khẩu Thanh Thủy vào các cửa khẩu được ưu tiên đầu tư.

Nếu đề nghị trên được phê duyệt, khu KTCK Thanh Thủy nhanh chóng hơn trong việc hoàn thiện cơ sở hạ, huy động được nhiều nguồn lực đầu tư, thu hút nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường, triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, sẽ từng bước tạo động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Hà Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.