Khủng hoảng Lybia kéo giá dầu tăng vọt

Giá dầu thô tại thị trường New York trong phiên giao dịch ngày 22/2 đã tăng trên 8% trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Lybia

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3/2011 kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức 93,57 USD/thùng sau khi tăng 7,37 USD (khoảng 8,5%) so với cuối phiên giao dịch ngày 18/2 vừa qua.

Tại London, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 4/2011 đứng ở mức 105,78 USD/thùng, mức cao kỷ lục thứ 2 trong 29 tháng qua. Trước đó, giá dầu tại thị trường này đã có thời điểm tăng lên 108,57 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 9/2008.

Theo các chuyên gia phân tích, giá dầu tăng mạnh do các nhà đầu tư lo ngại nguồn cung dầu mỏ tại Lybia, nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), bị gián đoạn trong bối cảnh những bất ổn chính trị ngày càng gia tăng ở nước này.

Trong khi đó, các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC hôm qua, đã gặp không chính thức tại Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia để thảo luận về khả năng tiến hành một phiên họp của khối nhằm xem xét tăng sản lượng khai thác do cuộc khủng hoảng ở Lybia. Hiện Lybia là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 4 ở châu Phi, sau Nigeria, Angola và Algieria, với sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, tình hình cẳng thẳng tiếp diễn tại Ai Cập và bất ổn hiện nay tại Bắc Phi và Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển dầu qua kênh đào Suez của Ai Cập.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày 22/2, Cơ quan năng lượng quốc tế đã bác bỏ thông tin về việc nguồn cung cấp dầu bị gián đoạn do làn sóng biểu tình lan rộng tại khu vực Bắc Phi và Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.