Khuyến cáo nông dân Tiền Giang không phá bỏ vườn thanh long

VOV.VN - Không nên phá bỏ vườn cây thanh long vì thị trường xuất khẩu có khởi sắc, đó là vấn đề khuyến cáo tại hội nghị sơ kết thực hiện đề án “Phát triển cây thanh long tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2021 và kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2025".

Đến nay, nông dân tỉnh Tiền Giang đã trồng hơn 9.500 ha cây thanh long thương phẩm, tập trung nhiều ở huyện Chợ Gạo. Trong 5 năm qua, khi thực hiện đề án, diện tích cây thanh long tăng hơn 4.300ha, cho sản lượng gần 237.000 tấn. Thời gian qua, trái thanh long ở tỉnh Tiền Giang xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 85%.

Gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đầu ra trái thanh long gặp khó khăn, có thời điểm giá sụt còn vài nghìn đồng/kg. Đến nay, tỉnh Tiền Giang có hơn 500 ha thanh long bị phá bỏ do cây già cỗi kém năng suất, hiệu quả kinh tế không cao để chuyển sang cây trồng khác.

Tại hội nghị các ngành chức năng và doanh nghiệp thu mua trái thanh long khuyến cáo nông dân phải hết sức bình tĩnh không nên vội vàng phá bỏ hay không chăm sóc cây. Bởi thị trường tiêu thụ trái thanh long đang có khởi sắc, giá tăng lên. Giá thanh long ruột đỏ tại vườn đang ở mức 14.000 - 16.000 đồng/kg; ruột trắng từ 6.000 - 8.000 đồng/kg, tăng 3- 4 lần so với tháng trước.

Vấn đề cần quan tâm là nông dân cần tổ chức lại sản xuất cây thanh long, nên tham gia vào các Hợp tác xã, tổ hợp tác bởi sản xuất riêng lẻ, manh mún tiêu thụ rất khó; đồng thời cần nhân rộng mô hình VietGAp, Global GAP. Về phía ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục cùng với chính quyền, các hợp tác xã, hỗ trợ nông dân địa phương tập trung nâng cao về chất lượng sản phẩm và giải quyết đầu ra sản phẩm để nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất.

Tiền Giang phấn đấu đến năm 2025, trồng khoảng 3.600 ha cây thanh long đạt chuẩn GAP; diện tích thu hoạch là 7.900 ha, năng suất trung bình trên 30 tấn/ha; sản lượng thanh long đạt trên 235.000 tấn/năm.

Ông Nguyễn Trung Quý, Giám đốc Hợp tác xã Hưng Thịnh Phát tại xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch về trái cây thanh long. Hiện tại, chúng tôi đang xây dựng lại về tổ chức, cơ cấu, con người, hệ thống lại, định vị mã vùng trồng. Từ đó xin Cục Trồng trọt cấp mã vùng để xuất khẩu đi được nhiều nước"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh long nối lại xuất khẩu qua Lào Cai sau gần 5 tháng tạm dừng
Thanh long nối lại xuất khẩu qua Lào Cai sau gần 5 tháng tạm dừng

VOV.VN - Kể từ hôm nay (12/1), mặt hàng thanh long sẽ tiếp tục được giải quyết thông quan qua lối Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành (thành phố Lào Cai) để xuất khẩu sang Trung Quốc

Thanh long nối lại xuất khẩu qua Lào Cai sau gần 5 tháng tạm dừng

Thanh long nối lại xuất khẩu qua Lào Cai sau gần 5 tháng tạm dừng

VOV.VN - Kể từ hôm nay (12/1), mặt hàng thanh long sẽ tiếp tục được giải quyết thông quan qua lối Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành (thành phố Lào Cai) để xuất khẩu sang Trung Quốc

Nhiều cơ hội mới cho xuất khẩu, tiêu thụ thanh long Bình Thuận
Nhiều cơ hội mới cho xuất khẩu, tiêu thụ thanh long Bình Thuận

VOV.VN - Việc thanh long Bình Thuận được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm này ở các thị trường khác nhau.

Nhiều cơ hội mới cho xuất khẩu, tiêu thụ thanh long Bình Thuận

Nhiều cơ hội mới cho xuất khẩu, tiêu thụ thanh long Bình Thuận

VOV.VN - Việc thanh long Bình Thuận được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm này ở các thị trường khác nhau.

Sơn La xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Nga
Sơn La xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Nga

VOV.VN - Hôm nay 20/8, UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang Liên bang Nga.

Sơn La xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Nga

Sơn La xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Nga

VOV.VN - Hôm nay 20/8, UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang Liên bang Nga.