Kiến nghị xử lý gần 3.500 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 15/2, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.774 cuộc thanh tra, kiểm tra, ước tính tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra của toàn ngành Thuế là 3.485 tỷ đồng, bằng 103% so cùng kỳ.

Trong đó, ngành Thuế đã thực hiện thanh tra 213 doanh nghiệp, đạt 3,9% kế hoạch. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 246 tỷ đồng; giảm khấu trừ 33,3 tỷ đồng; giảm lỗ 398,4 tỷ đồng.

Đã thực hiện kiểm tra 3.561 doanh nghiệp, đạt 5,2% kế hoạch. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 569 tỷ đồng; giảm khấu trừ 95 tỷ đồng; giảm lỗ 2.107 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngành Thuế đã kiểm tra được 25.767 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, bằng 156,2% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 3.485 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ, trong đó, tổng số thuế, phạt, chậm nộp là 849 tỷ đồng; giảm khấu trừ 130 tỷ đồng; giảm lỗ 2.506 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, trong năm 2022, cơ quan Thuế sẽ tập trung thanh kiểm tra đối với các doanh nghiệp có tăng trưởng, ít bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Đồng thời, tăng cường giao dịch điện tử trong thanh tra, kiểm tra thuế thông qua việc triển khai và đẩy mạnh trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng phối hợp với chính quyền, cơ quan công an và các cơ quan ban ngành triển khai thực hiện quy chế phối hợp để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống thất thu thuế bất động sản: Siết chặt hành vi mua bán nhà “hai giá”
Chống thất thu thuế bất động sản: Siết chặt hành vi mua bán nhà “hai giá”

VOV.VN - Hiện nay, phần lớn các giao dịch bất động sản (BĐS) đều xảy ra tình trạng mua bán 2 giá, nghĩa là giá mua thực tế và giá ghi trong hợp đồng mua bán có sự chênh lệch nhau, giá thực tế cao hơn nhiều so với giá ghi trong hợp đồng chuyển nhượng để né thuế.

Chống thất thu thuế bất động sản: Siết chặt hành vi mua bán nhà “hai giá”

Chống thất thu thuế bất động sản: Siết chặt hành vi mua bán nhà “hai giá”

VOV.VN - Hiện nay, phần lớn các giao dịch bất động sản (BĐS) đều xảy ra tình trạng mua bán 2 giá, nghĩa là giá mua thực tế và giá ghi trong hợp đồng mua bán có sự chênh lệch nhau, giá thực tế cao hơn nhiều so với giá ghi trong hợp đồng chuyển nhượng để né thuế.

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để kìm giá xăng, dầu
Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để kìm giá xăng, dầu

VOV.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành về hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022. Nếu đề xuất được thông qua, ngân sách sẽ giảm thu trung bình mỗi tháng hơn 1.300 tỷ đồng.

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để kìm giá xăng, dầu

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để kìm giá xăng, dầu

VOV.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành về hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022. Nếu đề xuất được thông qua, ngân sách sẽ giảm thu trung bình mỗi tháng hơn 1.300 tỷ đồng.

Đánh thuế tiền thưởng của đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam, Bộ Tài chính nói gì?
Đánh thuế tiền thưởng của đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam, Bộ Tài chính nói gì?

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa chính thức lên tiếng giải đáp liên quan tới thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng của đội bóng đã nữ Việt Nam có được khi đoạt vé dự vòng chung kết World Cup, theo đó, các cầu thủ phải nộp 10% tiền thuế, huấn luyện viên Mai Đức Chung phải nộp 30%.

Đánh thuế tiền thưởng của đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam, Bộ Tài chính nói gì?

Đánh thuế tiền thưởng của đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam, Bộ Tài chính nói gì?

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa chính thức lên tiếng giải đáp liên quan tới thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng của đội bóng đã nữ Việt Nam có được khi đoạt vé dự vòng chung kết World Cup, theo đó, các cầu thủ phải nộp 10% tiền thuế, huấn luyện viên Mai Đức Chung phải nộp 30%.