Kiến nghị xuất khẩu gạo tự do đến tháng 2/2009

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo và thu mua lúa cho nông dân.

Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo ngân hàng tạo điều kiện để nông dân và các doanh nghiệp thu mua lúa gạo được giãn nợ, bỏ lãi khi giãn nợ và được hưởng hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, kiến nghị cho xuất khẩu gạo tự do, không phải đăng ký hợp đồng với Hiệp hội Lương thực, bỏ giá sàn từ tháng 10 năm nay đến hết tháng 2/2009.

Với loại gạo giống IR 50404 đang rất khó khăn về đầu ra, Bộ Công Thương đề nghị hạn chế trồng mới, nếu xuất khẩu tiếp tục khó khăn, có thể xem xét dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi thay thế nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đang phải nhập khẩu.

Theo Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, nước ta xuất khẩu khoảng 3,95 triệu tấn gạo, so với kế hoạch đề ra phải tiếp tục xuất khẩu 650.000 tấn. Đáng lưu ý là do khủng hoảng tài chính thế giới, nên nhiều đối tác không thể tiếp tục nhập gạo như hợp đồng đã ký, hơn nữa tình trạng ứ đọng gạo khá lớn trong nước đang diễn ra…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên