Kim ngạch dệt may tiếp tục tăng cao
Dệt may là mặt hàng duy nhất có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong tháng 8, tương đương tháng 7.
Theo đánh giá của Bộ Công thương, do đơn đặt hàng ổn định, đặc biệt là những đơn hàng có giá trị cao thường phải giao hàng vào 6 tháng cuối năm nên kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may tiếp tục dẫn đầu.
Trung bình, từ đầu năm đến nay, mỗi tháng ngành dệt may đem về hơn 1 tỷ USD hàng xuất khẩu. Riêng tháng 7 và tháng 8, kim ngạch đạt cao hơn cả, xấp xỉ 1,4 tỷ USD.
Tính chung 8 tháng, kim ngạch dệt may ước đạt 8,98 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ.
Sản xuất một số sản phẩm của ngành dệt may trong tháng 8 tăng cao hơn so với tháng 7 như: vải dệt từ sợi bông, quần áo người lớn...
Tuy nhiên, cũng như các ngành khác, các doanh nghiệp ngành dệt may, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn để mở rộng sản xuất. Việc thắt chặt chi tiêu của Chính phủ Hoa Kỳ sau khi gỡ bỏ trần nợ công hồi đầu tháng 8, dự báo sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này, trong đó có hàng dệt may.
Để hoàn thành vượt mức kế hoạch xuất khẩu cả năm là 12,5 tỷ USD, trong thời gian tới, các doanh nghiệp dệt may cần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng như Châu Âu, Châu Phi; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm./.