Kim ngạch xuất khẩu gạo của Campuchia giảm hơn 44%

VOV.VN - Nguyên nhân sự sụt giảm này chủ yếu do thiếu container và chi phí vận chuyển bằng đường biển tiếp tục tăng cao…

2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gạo của Campuchia chỉ đạt 76.222 tấn, tương đương 64,53 triệu USD. Sản lượng gạo xuất khẩu giảm 44,16% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo của Liên đoàn gạo Campuchia, nguyên nhân sự sụt giảm trên chủ yếu do thiếu container và chi phí vận chuyển bằng đường biển tiếp tục tăng cao, thậm chí chi phí vận chuyển tăng gần 500% so với năm 2019.

Tuy nhiên, so với tháng 1/2021, trong tháng 2 vừa qua đã tiếp nhận được một số dấu hiệu tích cực. Vào tháng 1/2021, Campuchia chỉ xuất khẩu được 34.273 tấn đến 28 thị trường, nhưng vào tháng 2/2021, xuất khẩu đã tăng 22% lên 41.949 tấn đến 35 thị trường.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Campuchia, chiếm 49,37% (tương đương 37.630 tấn). Thị trường lớn thứ hai là Liên minh châu Âu (EU), bao gồm 18 quốc gia đạt 24,91% (tương đương 18.996 tấn), trong đó thị trường lớn nhất của EU là Pháp với 8.850 tấn. Các thị trường tiếp theo là ASEAN, Australia, Anh và New Zealand…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá từ Việt Nam
Campuchia hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá từ Việt Nam

VOV.VN - Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia tuyên bố cho phép nhập khẩu 4 loại cá từ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu trong nước, sau khi bộ này có thông báo cấm nhậu khẩu 4 loại cá trên vào tháng trước.

Campuchia hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá từ Việt Nam

Campuchia hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá từ Việt Nam

VOV.VN - Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia tuyên bố cho phép nhập khẩu 4 loại cá từ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu trong nước, sau khi bộ này có thông báo cấm nhậu khẩu 4 loại cá trên vào tháng trước.

Campuchia bắt đầu khai thác mỏ vàng đầu tiên trong năm nay
Campuchia bắt đầu khai thác mỏ vàng đầu tiên trong năm nay

VOV.VN - Renaissance Minerals Cambodia Ltd, một công ty đầu tư khai thác vàng của Australia đã được Chính phủ Hoàng gia Campuchia cấp phép khai thác vàng từ quý 2 năm 2021 tại tỉnh Mondulkiri.

Campuchia bắt đầu khai thác mỏ vàng đầu tiên trong năm nay

Campuchia bắt đầu khai thác mỏ vàng đầu tiên trong năm nay

VOV.VN - Renaissance Minerals Cambodia Ltd, một công ty đầu tư khai thác vàng của Australia đã được Chính phủ Hoàng gia Campuchia cấp phép khai thác vàng từ quý 2 năm 2021 tại tỉnh Mondulkiri.

Xuất khẩu gạo của Campuchia giảm hơn 32% trong tháng 1/2021
Xuất khẩu gạo của Campuchia giảm hơn 32% trong tháng 1/2021

VOV.VN - Trong tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu hơn 30.000 tấn gạo, giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu gạo của Campuchia giảm hơn 32% trong tháng 1/2021

Xuất khẩu gạo của Campuchia giảm hơn 32% trong tháng 1/2021

VOV.VN - Trong tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu hơn 30.000 tấn gạo, giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm 2020.