Kinh doanh chân chính, thị trường bình ổn
Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum không có bất cứ một cửa hàng xăng dầu nào đóng cửa. Hoạt động mua bán xăng dầu vẫn diễn ra bình thường.
Trong khi ở Nam Tây Nguyên đang "nóng bỏng" về thị trường xăng dầu, hàng loạt cửa hàng đóng cửa không phục vụ, găm hàng chờ tăng giá thì ở phía Bắc Tây Nguyên (Gia Lai và Kon Tum), cả một thị trường xăng dầu rộng lớn vẫn được bình ổn.
Mua – bán vẫn nhộn nhịp
Giữa cái nắng chiều mùa khô gay gắt, chúng tôi đến vùng trồng cà phê trọng điểm của tỉnh Gia Lai, đó là huyện Ia Grai. Bà con nông dân đang tập trung chạy máy nổ bơm tưới cà phê chống hạn.
Anh Ksor Rơn ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai cho biết: "Gia đình tôi có hơn 2 ha cà phê, phải tưới 3 đợt, mỗi đợt cần khoảng 200 lít dầu. Tuy có tốn kém, nhưng nguồn cung cấp dầu từ 2 cửa hàng trên địa bàn xã luôn có sẵn, không phải chạy đôn chạy đáo như những hộ trồng cà phê ở Lâm Đồng hay Đắc Lắc. Trên địa bàn xã có 2 cây xăng, chủ yếu là để phục vụ bà con tưới cà phê, chạy xe công nông, chưa bao giờ thấy họ đóng cửa, kể cả dịp Tết”.
Các tài xế xe khách dọc các tuyến Quốc lộ 14, 19, 25 đi qua tỉnh Gia Lai và các tuyến nội tỉnh đều cho biết, họ không hề thấy bất cứ một cửa hàng xăng dầu nào đóng cửa, xe vào mua xăng bình thường.
Tiếp cận với một cửa hàng xăng dầu của Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, ở xã Chư Á, thành phố Pleiku, chúng tôi được anh Châu Vĩnh Phúc - Trưởng đại lý cho biết: "Cửa hàng không nghỉ Tết mà tranh thủ bán cho được hàng, không phải lo chuyện thiếu nguồn, vì Công ty luôn cung ứng đầy đủ. Tháng 1, cửa hàng bán được 70 m3, còn tháng 2 dự kiến bán được khoảng 75 m3; cứ 6 giờ sáng mở cửa bán đến 22 giờ mới nghỉ, giá cả không có gì thay đổi".
Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên là doanh nghiệp chiếm 70% thị phần xăng dầu ở tỉnh Gia Lai và 75% thị phần ở tỉnh Kon Tum với 163 cửa hàng, đại lý, trải đều trên toàn khu vực. Từ trước Tết nguyên đán đến nay, hoạt động của mạng lưới kinh doanh xăng dầu thuộc đơn vị chưa có biểu hiện biến động, bất thường. Tháng 1 vừa qua, công ty bán ra gần 17.000 m3 xăng dầu các loại, bằng 105% so với cùng kỳ năm ngoái; và dự kiến tháng 2 này, số lượng bán ra cũng tăng từ 10 đến 12%.
Nhà nước và doanh nghiệp đồng hành
Ông Nguyễn Thanh Quang - Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên khẳng định: "Chúng tôi không chỉ đảm bảo về số lượng, mà mạng lưới các cửa hàng, đại lý trực thuộc phải tuân thủ về giá cả và thời gian phục vụ, nếu đại lý nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ và tuân thủ quy định nghiêm ngặt nên thị trường xăng dầu trên địa bàn vẫn được bình ổn”.
Theo tính toán của ông Huỳnh Ngọc Tục - Giám đốc Sở Công thương Gia Lai, xăng dầu là mặt hàng chiếm tỷ lệ 30% trong tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Riêng trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, tổng số hàng hóa bán lẻ là 1.700 tỷ đồng thì xăng dầu và gas chiếm hơn gần 570 tỷ đồng.
Mặt hàng có tính nhạy cảm này tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh ở địa phương nên UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo rất sâu sát. Ngay từ trước Tết nguyên đán, chính quyền và ngành chức năng ở Gia Lai đã vào cuộc, yêu cầu các đơn vị đầu mối xăng dầu ký cam kết cung ứng đủ lượng xăng dầu theo nhu cầu ở địa phương. Cùng với đó, ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường luôn bám sát các cửa hàng, đại lý để nắm tình hình, nếu trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc, nên đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện găm hàng tạo cơn sốt ảo.
Cũng nằm trong vùng Tây Nguyên, nhu cầu sử dụng xăng dầu tương đương, nhưng ở phía Nam thì rất "nóng bỏng", thị trường xăng dầu dường như bị đảo lộn, ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu sản xuất của nhân dân. Còn ở phía Bắc Tây Nguyên thì mọi hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường. Có được điều đó, trước hết phải nói đến sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền và ngành chức năng ở địa phương, cộng với sự đồng hành của các doanh nghiệp làm ăn chân chính./.