Kinh tế Australia tăng trưởng vượt trội so với các nước G7

VOV.VN - Với mức tăng trưởng vượt trội so với các nước công nghiệp phát triển G7, nền kinh tế Australia đang tiếp tục dẫn đầu thế giới trong quá trình phục hồi kinh tế trong giai đoạn sau đại dịch.

Nền kinh tế Australia đang tiếp tục phục hồi vững chắc với mức tăng trưởng đạt 1,8% trong quý I, vượt trội so với 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7).

Theo số liệu mới được Cơ quan Thống kê Australia (ABS) công bố, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý I/2021 là 1,8%. Nếu so với số liệu của quý IV năm 2019 - thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 thì có thể thấy, GDP trong 3 tháng đầu năm nay của Australia tăng hơn 0,8%. Điều này có nghĩa là quy mô của nền kinh tế Australia vào quý I/2021 đã lớn hơn so với giai đoạn trước đại dịch.

Cũng theo số liệu từ ABS, tăng trưởng vững chắc trong nhiều quý liên tiếp đã thúc đẩy sản lượng hàng năm tăng 1,1%, lên con số gần 526 tỷ AUD, mức tăng khá ấn tượng so với con số hơn 468 tỷ AUD được ghi nhận vào năm ngoái, khi nền kinh tế Australia, do tác động từ đại dịch nên đã lần đầu tiên rơi vào suy thoái sau gần 30 năm tăng trưởng liên tục.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook vào tối 2/6, Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh, với mức tăng trưởng vượt trội so với các nước công nghiệp phát triển G7, nền kinh tế Australia đang tiếp tục dẫn đầu thế giới trong quá trình phục hồi kinh tế trong giai đoạn sau đại dịch.

Chính phủ Australia cho rằng, cho đến nay nền kinh tế nước này đã hồi phục 85% sau tác động của dịch bệnh và quá trình này đã diễn ra nhanh gấp 2 lần so với dự báo trước đây của chính phủ. Theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nền kinh tế Australia có thể tăng trưởng 4,5% trong năm nay.

Mặc dù các số liệu dự báo đến nay đều cho thấy nền kinh tế Australia đang hồi phục tích cực, nhưng theo các quan chức tài chính của nước này, nhiều khó khăn vẫn đang còn ở phía trước cho đến khi đại dịch được kiểm soát.

Số liệu thống kê cho thấy Australia đang chịu thiệt hại 36,5 triệu AUD mỗi tuần do đóng cửa biên giới quốc tế, trong đó việc mất nguồn thu từ khách du lịch và sinh viên quốc tế là một yếu tố quan trọng dẫn đến thiệt hại cho nền kinh tế Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OECD nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Australia
OECD nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Australia

VOV.VN - Trước khả năng phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Australia Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng của nước này trong năm nay.

OECD nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Australia

OECD nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Australia

VOV.VN - Trước khả năng phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Australia Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng của nước này trong năm nay.

Mỹ cam kết không để Trung Quốc gây sức ép kinh tế đối với Australia
Mỹ cam kết không để Trung Quốc gây sức ép kinh tế đối với Australia

VOV.VN - Quan chức chính quyền Mỹ cảnh báo việc Trung Quốc sử dụng “vũ khí thương mại” để bắt nạt các nước láng giềng và hành vi cưỡng ép kinh tế của nước này nhằm vào Australia sẽ cản trở khả năng cải thiện quan hệ Mỹ-Trung Quốc.

Mỹ cam kết không để Trung Quốc gây sức ép kinh tế đối với Australia

Mỹ cam kết không để Trung Quốc gây sức ép kinh tế đối với Australia

VOV.VN - Quan chức chính quyền Mỹ cảnh báo việc Trung Quốc sử dụng “vũ khí thương mại” để bắt nạt các nước láng giềng và hành vi cưỡng ép kinh tế của nước này nhằm vào Australia sẽ cản trở khả năng cải thiện quan hệ Mỹ-Trung Quốc.

Australia lấy làm tiếc về việc Trung Quốc đình chỉ Đối thoại kinh tế chiến lược
Australia lấy làm tiếc về việc Trung Quốc đình chỉ Đối thoại kinh tế chiến lược

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia cho biết nước này lấy làm tiếc về việc Trung Quốc quyết định đình chỉ vô thời hạn Đối thoại kinh tế chiến lược giữa 2 nước.

Australia lấy làm tiếc về việc Trung Quốc đình chỉ Đối thoại kinh tế chiến lược

Australia lấy làm tiếc về việc Trung Quốc đình chỉ Đối thoại kinh tế chiến lược

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia cho biết nước này lấy làm tiếc về việc Trung Quốc quyết định đình chỉ vô thời hạn Đối thoại kinh tế chiến lược giữa 2 nước.