Kinh tế dần khôi phục, nhiều điểm du lịch "cháy phòng" lần đầu sau Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát tốt, cộng với việc các địa điểm du lịch đang khuyến mại nên nhiều người dân đã "đổ xô" đi nghỉ dịp 3/4, 1/5 khiến nhiều nơi đã phải thông báo hết phòng.

Sau những khủng hoảng và trầm lắng do dịch Covid-19 gây ra, hiện nay, trước tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, thị trường du lịch lại đang dần "nóng" trở lại.

Cụ thể, từ đầu tháng 3 đến nay, các điểm du lịch như: Quảng Ninh, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết… bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau thời gian trầm lắng vì dịch Covid-19. Hơn thế, nhiều khách sạn, homestay, resort tại các điểm đến trên đã thông báo hết phòng trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Theo nhiều đơn vị kinh doanh du lịch cho biết, thời điểm trước, ảnh hưởng của dịch Covid-19 công suất hoạt động tại khách sạn đạt khoảng 10%. Tuy nhiên, đến thời điểm này công suất đã tăng khoảng 50% và dự báo con số này còn cao hơn trong dịp lễ tới.

Trong đó, thành phố Đà Nẵng vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Năm nay, du khách chọn gói combo vé máy bay, khách sạn tại các doanh nghiệp lữ hành tăng cao, thay vì chọn tour trọn gói, ghép đoàn như năm ngoái.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này các tour du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 gần như đã được xác nhận và có tín hiệu rất tốt, tăng mạnh so với năm 2020 và gần phục hồi so với năm 2019, đạt khoảng 80 - 90%. Năm ngoái, thời điểm này chỉ có khoảng 10 - 20% doanh nghiệp mở cửa trở lại nhưng năm nay tăng lên 70%.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam (Vitours) cho hay, khách của công ty trong dịp nghỉ lễ sắp đến tăng gấp 5 - 6 lần so với năm ngoái, tương đương thời điểm đỉnh điểm đón khách dịp 30/4 của năm 2019. Đối với khách đặt đi tour trọn gói thì có khoảng 2.000 khách, còn khách đi lẻ rất đông. Thế nhưng theo ông Tùng, khách đi lẻ đến cận ngày lễ mới chốt vì lo sợ dịch bệnh có thể bùng phát. Ngoài ra, xu hướng năm nay khách chủ yếu vẫn đi theo nhóm người thân, gia đình; vì vậy, công ty cung cấp thêm dịch vụ du lịch bằng xe riêng.

Nhiều chủ khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở thành phố Đà Nẵng cho hay, công suất phòng vào thời điểm này đạt 80%, nhiều cơ sở đã kín phòng.

Tương tự, điểm đến thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đang được khách du lịch lựa chọn vì gần TP Hồ Chí Minh và thuận tiện di chuyển bằng xe ô tô. Hiện nhiều khách sạn 3 - 4 sao đã gần kín phòng do khách đặt giữ chỗ trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Hay tại Đà Lạt, nhiều chủ chủ homestay ho biết, từ tháng 3 đến nay lượng khách gọi điện đặt phòng tăng mạnh gấp 3-4 lần so với thời điểm trước. Nhiều khách sạn, homestay nổi tiếng ở khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt đều đã có khách đặt kín phòng trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tới.

Bên cạnh đó, theo giới kinh doanh, lượng người dân đi du lịch nhiều đợt này cũng là nhờ các chương trình kích cầu du lịch đang được nhiều tỉnh thành đẩy mạnh. Cùng với đó, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các công ty lữ hành... cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn để thu hút du khách nên nhiều người cũng muốn tranh thủ dịp này để đi chơi vì tiết kiệm được khá nhiều chi phí so với bình thường.

Cũng theo trang Booking.com vừa công bố danh sách các điểm đến và các loại hình lưu trú được du khách Việt Nam đặt nhiều nhất cho kỳ nghỉ từ ngày 30/4/2021 đến ngày 3/5/2021.

Đứng đầu danh sách này là thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Với thời tiết mát mẻ quanh năm và khung cảnh núi rừng Tây Nguyên yên bình, Đà Lạt được du khách lựa chọn nhiều nhất cho kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 này. Thành phố ngàn hoa luôn mang đến một kỳ nghỉ đáng nhớ, với cảnh vật nên thơ của những nhà thờ xinh xắn, những con dốc khúc khuỷu và những vườn hoa đầy sắc màu.

Các điểm du lịch biển "áp đảo" bảng xếp hạng của Booking.com, với việc Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) lần lượt chiếm các vị trí từ số 2 đến số 5, còn Hạ Long (Quảng Ninh) và Mũi Né (Bình Thuận) xếp thứ 9 và thứ 10 trong top 10 điểm đến có lượng đặt phòng lớn nhất.

Chỉ cách trung tâm TP HCM khoảng 2 tiếng đi xe, cùng những bãi cát trắng và nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi, Vũng Tàu là điểm đến lý tưởng cho một chuyến đi ngắn ngày với chi phí tiết kiệm. Hiện nay, các sản phẩm du lịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rất đa dạng, nhiều trải nghiệm hơn với mức giá hợp lý, giúp cho điểm đến này được dự báo là một trong những lựa chọn hot nhất của năm 2021.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Nhiều hoạt động kích cầu du lịch Quảng Ninh dịp lễ 30/4 - 1/5
Nhiều hoạt động kích cầu du lịch Quảng Ninh dịp lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới, tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật, ẩm thực phục vụ du khách. Đây là những hoạt động kích cầu du lịch, mở đầu cho những ngày hè sôi động sắp tới. 

 Nhiều hoạt động kích cầu du lịch Quảng Ninh dịp lễ 30/4 - 1/5

Nhiều hoạt động kích cầu du lịch Quảng Ninh dịp lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới, tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật, ẩm thực phục vụ du khách. Đây là những hoạt động kích cầu du lịch, mở đầu cho những ngày hè sôi động sắp tới. 

Du lịch biển "hot" nhất dịp nghỉ lễ 30/4
Du lịch biển "hot" nhất dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc nằm trong top 5 điểm đến có lượng đặt phòng lớn nhất dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, theo công bố của Booking.com.

Du lịch biển "hot" nhất dịp nghỉ lễ 30/4

Du lịch biển "hot" nhất dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc nằm trong top 5 điểm đến có lượng đặt phòng lớn nhất dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, theo công bố của Booking.com.