Kinh tế Thái Lan có thể mất 2 năm để phục hồi hoàn toàn

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng đã điều chính giảm GDP của nước này trong năm 2020 xuống 8,1% so với mức 5,3% trước đó.

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Verathai Santiprabhob, nền kinh tế của nước này có thể sẽ mất 2 năm để phục hồi toàn toàn, trong trường hợp có vacine phòng bệnh Covid-19 được sử dụng rộng rãi.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho hay, nền kinh tế của nước này sẽ bắt đầu có sự tăng trưởng trở lại trong quý III/2020, sau khi đã chạm đáy ở quý II.

Theo ông Verathai, tiêu dùng nội địa bắt đầu phục hồi bởi các biện pháp nới lỏng của chính phủ. Chính sách tài khoá chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ việc làm và tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.

Kinh tế Thái Lan sẽ bắt đầu có sự tăng trưởng trở lại trong quý III/2020.
Ảnh minh họa: KT

Kinh tế Thái Lan sẽ bắt đầu có sự tăng trưởng trở lại trong quý III/2020.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng đã điều chính giảm GDP của nước này trong năm 2020 xuống 8,1% so với mức 5,3% trước đó. Dự báo nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng thêm 5% trong năm 2021.

Uỷ ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng đã bày tỏ mối quan ngại với tình trạng thất nghiệp tại nước này. Số lượng người thất nghiệp được dự báo sẽ còn có thể tiếp tục tăng bởi số lượng sinh viên mới ra trường, số lao động già và lao động phổ thông.

Với kịch bản này, Thái Lan cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là về áp dụng công nghệ trong thị trường lao động.

Còn theo Bloomberg, mức giảm hơn 8% GDP là mức giảm lớn nhất từ trước tới nay, lớn hơn cả khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998. Thái Lan là một trong những nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề nhất châu Á do dịch Covid-19.

Dự báo của Đại học Thương mại Thái Lan cho biết, GDP của nước này có thể tăng trưởng âm tới 10% trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 đẩy kinh tế Thái Lan tới gần bờ vực
Dịch Covid-19 đẩy kinh tế Thái Lan tới gần bờ vực

VOV.VN - Dịch Covid-19 gần như là cú đánh quyết định khiến Thái Lan - nền kinh tế lớn thứ 2 ở Đông Nam Á khó có thể vực dậy được trong thời gian gần.

Dịch Covid-19 đẩy kinh tế Thái Lan tới gần bờ vực

Dịch Covid-19 đẩy kinh tế Thái Lan tới gần bờ vực

VOV.VN - Dịch Covid-19 gần như là cú đánh quyết định khiến Thái Lan - nền kinh tế lớn thứ 2 ở Đông Nam Á khó có thể vực dậy được trong thời gian gần.

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái
Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

VOV.VN-Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, năm nay kinh tế Thái Lan sẽ có mức tăng trưởng khoảng 3%, mức phát triển rất cao so với mấy năm trở lại đây.

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

VOV.VN-Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, năm nay kinh tế Thái Lan sẽ có mức tăng trưởng khoảng 3%, mức phát triển rất cao so với mấy năm trở lại đây.

Kinh tế Thái Lan suy giảm do căng thẳng chính trị
Kinh tế Thái Lan suy giảm do căng thẳng chính trị

VOV.VN - Nền kinh tế Thái Lan trong quý I năm nay đã sụt giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Kinh tế Thái Lan suy giảm do căng thẳng chính trị

Kinh tế Thái Lan suy giảm do căng thẳng chính trị

VOV.VN - Nền kinh tế Thái Lan trong quý I năm nay đã sụt giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.