Kinh tế tư nhân đóng góp 73% GDP của TP. Cần Thơ

VOV.VN - Theo đó, kinh tế tư nhân đóng góp cho ngân sách hơn 3.780 tỷ đồng.

Hôm nay (27/9 ) Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ phối hợp Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế tư nhân” tại TP. Cần Thơ. 

Kinh tế tư nhân giữ vai  trò quan trọng, đóng góp bình quân hàng năm là 73% cho GDP  của TP. Cần Thơ,  đóng góp cho ngân sách hơn 3.780 tỷ đồng. Tính chung tốc độ tăng trưởng  kinh tế bình quân 5 năm  từ năm 2008 – 2013  là 15%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.144 USD. 

Tại hội thảo các chuyên gia, các nhà  nghiên cứu  khoa học đã đánh giá  thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả của kinh tế tư nhân, tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh kinh tế và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bà Nguyễn Mỹ Thuận – Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ cho rằng: nhược  điểm  của  chủ doanh nghiệp tư nhân  thành phố Cần Thơ hiện nay là ít kiến thức và kinh nghiệm về quản lý kinh doanh, kinh nghiệm thương trường và xúc tiến thương mại, thiếu điều kiện để thay đổi công nghệ mới, thiếu sự hỗ trợ đồng bộ từ chính quyền để không thuận lợi cho việc kinh doanh và chậm đổi mới về tư duy kinh tế.

Do vậy, trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, khi tình hình khủng hoảng, khó khăn ập đến, việc đối phó để giữ vững họat động kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng này, bà Nguyễn Mỹ Thuận đề xuất rằng: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cần liên kết mở lớp đào tạo thường xuyên về kinh tế để nâng cao  năng lực cho chủ doanh nghiệp.

Bà nói: “Chúng ta đang hướng đến đào tạo một con người toàn diện. Để đào tạo nguồn nhân lực này tôi nghĩ là ngoài nhà trường còn có sự tham gia của chủ doanh nghiệp và có bản thân của cá nhân  thanh niên và gia đình. Chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo và nhà trường sẽ hợp tác với các doanh nghiệp để tìm hiểu thêm. Nó đóng vai trò quan trọng vì mục tiêu chủ doanh nghiệp là phải có chế độ làm việc và qui chế rõ ràng để phổ biến trong công ty của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân
Khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân

(VOV) -Đây là một trong các nội dung nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân

Khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân

(VOV) -Đây là một trong các nội dung nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cần bệ phóng cho khu vực kinh tế tư nhân?
Cần bệ phóng cho khu vực kinh tế tư nhân?

Năm 2014 phải được xác định là năm tạo bước đột phá mới trong xây dựng, cải cách thể chế. 

Cần bệ phóng cho khu vực kinh tế tư nhân?

Cần bệ phóng cho khu vực kinh tế tư nhân?

Năm 2014 phải được xác định là năm tạo bước đột phá mới trong xây dựng, cải cách thể chế. 

Lào khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân
Lào khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân

Trong 5 năm tới, Lào đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khu vực tư nhân đạt 6,5%, đóng góp 38% GDP và tạo 53.000 việc làm mới

Lào khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân

Lào khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân

Trong 5 năm tới, Lào đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khu vực tư nhân đạt 6,5%, đóng góp 38% GDP và tạo 53.000 việc làm mới

ADB lo ngại về kinh tế tư nhân Việt Nam
ADB lo ngại về kinh tế tư nhân Việt Nam

Khu vực kinh tế tư nhân đang phải chịu tác động rất lớn của lịch sử tăng trưởng tín dụng rất nhanh nhưng nay lại bị thắt chặt tín dụng.

ADB lo ngại về kinh tế tư nhân Việt Nam

ADB lo ngại về kinh tế tư nhân Việt Nam

Khu vực kinh tế tư nhân đang phải chịu tác động rất lớn của lịch sử tăng trưởng tín dụng rất nhanh nhưng nay lại bị thắt chặt tín dụng.

Hỗ trợ tín dụng phát triển khu vực kinh tế tư nhân
Hỗ trợ tín dụng phát triển khu vực kinh tế tư nhân

VOV.VN - Đan Mạch đã giải ngân vốn vay không lãi suất, hoặc lãi suất thấp cho khoảng 100 triệu USD cho 10 dự án tại Việt Nam.

Hỗ trợ tín dụng phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Hỗ trợ tín dụng phát triển khu vực kinh tế tư nhân

VOV.VN - Đan Mạch đã giải ngân vốn vay không lãi suất, hoặc lãi suất thấp cho khoảng 100 triệu USD cho 10 dự án tại Việt Nam.