Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hội nhập còn lúng túng, sức cạnh tranh kém

VOV.VN - Để phát triển kinh tế tư nhân nói chung, của Tây Nguyên nói riêng, thì cần đẩy mạnh đổi mới quản lý nhà nước, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong vay vốn đầu tư sản xuất.

Sáng 4/12, tại thành phố Đà Lạt, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo cấp Quốc gia Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và đại diện lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên.

Tại hội thảo các nhà khoa học đều cho rằng, Tây Nguyên là vùng có nhiều tài nguyên thiên nhiên về đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản để phát triển kinh tế nói chung, nông nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, đến nay kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên vẫn chưa phát triển tương xứng. Vì vậy để khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực sẵn có, các tỉnh Tây Nguyên cần tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, dành nhiều ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Tiến sĩ Phạm S-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Tây Nguyên là vùng có thế mạnh. Tuy nhiên, khả năng hội nhập quốc tế của doanh nghiệp toàn vùng Tây Nguyên còn lúng túng, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng thị trường còn hạn chế.

Tiến sĩ Phạm S đã chỉ ra những rào cản của kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên là: “Vùng này việc đầu tư hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông còn hạn chế nhất định, giá thành sản xuất cao. Chi phí logistics của các tỉnh Tây Nguyên cao hơn các vùng khác do đó góp phần tăng giá thành. Nguồn nhân lực để tiếp cận trình độ công nghệ cao, đặc biệt các chuỗi giá trị để tham gia thị trường xuất khẩu nông sản còn  hạn chế”.

dnnvv.jpg

Theo Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy-Viện Trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, cho đến nay, kinh tế tư nhân đã dần trở thành một trụ cột của nền kinh tế, với tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khả quan. Vì vậy để phát triển kinh tế tư nhân nói chung, của Tây Nguyên nói riêng, thì cần đẩy mạnh đổi mới quản lý nhà nước, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong vay vốn đầu tư sản xuất.

“Điểm quyết định đó là cấp chính quyền từ nhà nước cho đến các tỉnh, thành phố chính là nhạc trưởng và từ đó mới đưa ra được giải pháp, đưa ra được chủ trương, đường lối chính sách. Hoạch định tầm vĩ mô phải là Trung ương nhưng đến khi đưa ra các chủ trương, chính sách rồi thì phải cho phép các địa phương tùy thuộc vào điều kiện của mình đưa ra các chính sách mang tính cụ thể phù hợp đặc điểm hoàn cảnh của mỗi địa phương thì mới phát triển được” - Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút đầu tư tư nhân: Cú hích để thúc tăng trưởng kinh tế
Thu hút đầu tư tư nhân: Cú hích để thúc tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Nếu ĐTTN tăng 1% thì sẽ giúp GDP của Việt Nam năm 2020 tăng trưởng thêm khoảng trên 0,15 điểm %, do đó cần nhiều lực đẩy để gia tăng thu hút ĐTTN.

Thu hút đầu tư tư nhân: Cú hích để thúc tăng trưởng kinh tế

Thu hút đầu tư tư nhân: Cú hích để thúc tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Nếu ĐTTN tăng 1% thì sẽ giúp GDP của Việt Nam năm 2020 tăng trưởng thêm khoảng trên 0,15 điểm %, do đó cần nhiều lực đẩy để gia tăng thu hút ĐTTN.

Khó khăn vẫn bủa vây kinh tế tư nhân
Khó khăn vẫn bủa vây kinh tế tư nhân

VOV.VN - Mặc dù có những bước tiến nhất định, kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều hạn chế về vốn, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, trình độ và năng lực quản trị nội bộ yếu...

Khó khăn vẫn bủa vây kinh tế tư nhân

Khó khăn vẫn bủa vây kinh tế tư nhân

VOV.VN - Mặc dù có những bước tiến nhất định, kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều hạn chế về vốn, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, trình độ và năng lực quản trị nội bộ yếu...

Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số: Chỉ có 1 nguyên nhân tích cực
Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số: Chỉ có 1 nguyên nhân tích cực

VOV.VN -Chuyển đổi số trong thương mại "nhờ" có dịch bệnh Covid 19 nên đã được đẩy mạnh. Lý do nghe rất hay nhưng sâu xa lại rất buồn.

Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số: Chỉ có 1 nguyên nhân tích cực

Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số: Chỉ có 1 nguyên nhân tích cực

VOV.VN -Chuyển đổi số trong thương mại "nhờ" có dịch bệnh Covid 19 nên đã được đẩy mạnh. Lý do nghe rất hay nhưng sâu xa lại rất buồn.

Kinh tế tư nhân hậu Covid-19 tận dụng “cơ hội vàng” để bứt phá
Kinh tế tư nhân hậu Covid-19 tận dụng “cơ hội vàng” để bứt phá

VOV.VN - Nền kinh tế đã chống chịu tốt trong đại dịch nhưng cần có những hành động nhanh và mạnh hơn để hỗ trợ DN chớp lấy thời cơ “vàng” để bứt phá tăng trưởng.

Kinh tế tư nhân hậu Covid-19 tận dụng “cơ hội vàng” để bứt phá

Kinh tế tư nhân hậu Covid-19 tận dụng “cơ hội vàng” để bứt phá

VOV.VN - Nền kinh tế đã chống chịu tốt trong đại dịch nhưng cần có những hành động nhanh và mạnh hơn để hỗ trợ DN chớp lấy thời cơ “vàng” để bứt phá tăng trưởng.