Kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải chuỗi cá tra tại Việt Nam

VOV.VN - Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Vừa qua, tại Cần Thơ, Cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội cá tra Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hợp tác công tư trong chế biến Thủy sản - kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải chuỗi cá tra tại Việt Nam”. Mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ khuyến khích áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chế biến, bảo quản và vận chuyển thủy sản, giảm tổn thất sau thu hoạch nhằm tận dụng, tiết kiệm nguyên liệu nguyên liệu đầu vào, khuyến khích nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế từ phụ phẩm nhằm giảm phát thải, tận dụng tài nguyên.

Ngành hàng cá tra đã, đang là một trong những ngành hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực. Hiện nay, sản phẩm cá tra của Việt Nam đã có mặt trên 140 thị trường thế giới, kim ngạch xuất khẩu năm 2022 mang về hơn 2,4 tỷ USD. Diện tích nuôi cá tra lớn ở vùng ĐBSCL tập trung ở một số địa phương An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre và Vĩnh Long với diện tích khoảng 6.000 ha. 

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Trong đề án bảo vệ môi trường ngành thủy sản giai đoạn 2021-2030 cũng xác định kinh tế tuần hoàn là một trong những mục tiêu ngành thủy sản cần hướng tới “xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản".

Ông Trần Đình Luân, Cục Trưởng Cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT cho biết, nhóm đối tác công tư về thủy sản được thành lập từ năm 2020. Đến năm 2022, Cục Thủy sản đã ban hành Quyết định phê duyệt thành lập 6 tiểu nhóm trong đó có ngành cá tra. Đối tác công tư Thủy sản dựa trên cơ sở tự nguyện, bền vững giữa khối tư nhân tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong chuỗi sản phẩm thủy sản và khối công (nhà nước) gồm các cơ quan, tổ chức quản lý, đơn vị sự nghiệp của nhà nước liên quan. 

Cục Trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân cho rằng, để phát triển bền vững chuỗi cá tra theo hướng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thì hợp tác công tư là một cách tiếp cận tốt, do có khả năng kết nối một cách bình đẳng, phù hợp theo năng lực và nhu cầu của tất cả các bên liên quan, từ cơ quan quản lý từ Trung ương đến các doanh nghiệp liên quan trong toàn chuỗi, kết nối các nhà khoa học, nghiên cứu cùng tham gia vào nghiên cứu, thực hiện.

"Dưới góc độ của hợp tác công tư PPP thủy sản, việc khởi động các nghiên cứu về đánh giá hiện trạng, phân tích đánh giá các thách thức mà ngành hàng đang gặp phải, phân tích điểm mạnh, điểm yếu khi ngành hàng cá tra định hướng theo mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ bước đầu làm cơ sở đưa ra những giải pháp công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải chuỗi, giúp ngành hàng cá tra phát triển bền vững" - ông Luân nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Trường Yên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Cần Thơ, diện tích nuôi cá tra vùng ĐBSCL khoảng 6.000 ha, hiện nay chất lượng cá tra nuôi và hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm được các nước nhập khẩu đánh giá tích cực, trong đó có Cơ quan kiểm dịch và an toàn thực phẩm của Mỹ. Đối với Cần Thơ hàng năm diện tích nuôi khoảng 700 ha, với sản lượng khoảng 180.000 tấn, địa phương đang hướng đến vùng nuôi tập trung để nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn các thị trường nhập khẩu. 

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cần Thơ Phạm Trường Yên cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được thì ngành hàng cá tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong chuỗi sản xuất, chế biến, xử lý môi trường, mối liên kết, tiêu thụ cần phải được cải thiện trong thời gian tới. Đặc biệt về tổ chức sản xuất, quản lý yếu tố đầu vào, phương án giảm giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh và đảm bảo an toàn thực phẩm để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường, nắm bắt cơ hội mới cho xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ông Yên cũng khẳng định: "Để đánh giá, nhận định thời cơ và thách thức, định hướng phát triển, bàn giải pháp khắc phục hạn chế, phát huy cơ hội để thúc đẩy phát triển ngành hàng cá tra hiệu quả và bền vững. Kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong quản lý chất thải, xử lý nước thải, giảm phát thải, ứng dụng năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, cơ chế hợp tác công tư trong chuỗi cá tra".

Tại hội thảo đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội cá tra đã trình bày về chuỗi giá trị ngành hàng cá tra vùng ĐBSCL góc nhìn từ phát thải trong sản xuất và kinh tế tuần hoàn; Các thách thức về môi trường, trách nhiệm xã hội đối với ngành hàng cá tra; Hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong chuỗi cá tra hay giải pháp năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, nước, tài chính cho chế biến và xuất khẩu cá tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng Kiểm ngư: Ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển giáp ranh
Lực lượng Kiểm ngư: Ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển giáp ranh

VOV.VN - Để cùng với ngành thủy sản và các cấp, các ngành gỡ thẻ vàng IUU, lực lượng Kiểm Ngư đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Hải quân, Cảnh sát Biển, Biên phòng, Ban Quản lý các cảng cá và chính quyền địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm...

Lực lượng Kiểm ngư: Ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển giáp ranh

Lực lượng Kiểm ngư: Ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển giáp ranh

VOV.VN - Để cùng với ngành thủy sản và các cấp, các ngành gỡ thẻ vàng IUU, lực lượng Kiểm Ngư đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Hải quân, Cảnh sát Biển, Biên phòng, Ban Quản lý các cảng cá và chính quyền địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm...

Thủy sản cơ cấu lại sản phẩm bù đắp sụt giảm kim ngạch xuất khẩu từ tôm và cá tra
Thủy sản cơ cấu lại sản phẩm bù đắp sụt giảm kim ngạch xuất khẩu từ tôm và cá tra

VOV.VN - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu quý 1 năm 2023 giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm nhu cầu của thị trường xuất khẩu tác động lớn đến sản xuất nguyên liệu trong nước, ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng và kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Thủy sản cơ cấu lại sản phẩm bù đắp sụt giảm kim ngạch xuất khẩu từ tôm và cá tra

Thủy sản cơ cấu lại sản phẩm bù đắp sụt giảm kim ngạch xuất khẩu từ tôm và cá tra

VOV.VN - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu quý 1 năm 2023 giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm nhu cầu của thị trường xuất khẩu tác động lớn đến sản xuất nguyên liệu trong nước, ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng và kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Xuất khẩu cá tra đạt 2,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay
Xuất khẩu cá tra đạt 2,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Năm 2022, ngành hàng cá tra đã tận dụng cơ hội về nhu cầu thị trường sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là cơ hội về giá nên giá trị xuất khẩu vượt trội so với sản lượng và sự gia tăng sản lượng đã góp phần nâng cao giá trị của ngành hàng cá tra. 

Xuất khẩu cá tra đạt 2,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

Xuất khẩu cá tra đạt 2,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Năm 2022, ngành hàng cá tra đã tận dụng cơ hội về nhu cầu thị trường sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là cơ hội về giá nên giá trị xuất khẩu vượt trội so với sản lượng và sự gia tăng sản lượng đã góp phần nâng cao giá trị của ngành hàng cá tra. 

Xuất khẩu cá tra sẽ khởi sắc trong những tháng cuối năm
Xuất khẩu cá tra sẽ khởi sắc trong những tháng cuối năm

VOV.VN- Theo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị trường cá tra những tháng cuối năm sẽ khởi sắc. Bên cạnh những thị trường lớn nhập khẩu cá tra có khả năng tăng trưởng tốt như Hoa Kỳ, Trung Quốc còn có sự trở lại của thị trường Liên minh Châu Âu sau nhiều năm bị chững lại.

Xuất khẩu cá tra sẽ khởi sắc trong những tháng cuối năm

Xuất khẩu cá tra sẽ khởi sắc trong những tháng cuối năm

VOV.VN- Theo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị trường cá tra những tháng cuối năm sẽ khởi sắc. Bên cạnh những thị trường lớn nhập khẩu cá tra có khả năng tăng trưởng tốt như Hoa Kỳ, Trung Quốc còn có sự trở lại của thị trường Liên minh Châu Âu sau nhiều năm bị chững lại.

Giá mặt hàng cá tra xuất khẩu tăng
Giá mặt hàng cá tra xuất khẩu tăng

VOV.VN - Hiện nay, các sản phẩm từ cá tra xuất khẩu hút hàng, tăng giá làm cho cả doanh nghiệp và ngư dân rất phấn khởi. Ngành nuôi trồng, chế biến cá tra xuất khẩu đã phục hồi mạnh, trở lại thời hoàng kim gần như trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Giá mặt hàng cá tra xuất khẩu tăng

Giá mặt hàng cá tra xuất khẩu tăng

VOV.VN - Hiện nay, các sản phẩm từ cá tra xuất khẩu hút hàng, tăng giá làm cho cả doanh nghiệp và ngư dân rất phấn khởi. Ngành nuôi trồng, chế biến cá tra xuất khẩu đã phục hồi mạnh, trở lại thời hoàng kim gần như trước khi xảy ra dịch Covid-19.