Kịp thời hỗ trợ để nhà đầu tư yên tâm sản xuất

VOV.VN -Nhiều địa phương đang có những động thái tích cực ổn định tình hình đầu tư cũng như hỗ trợ các DN để họ yên tâm sản xuất.




Sau sự việc đáng tiếc một số đối tượng quá khích xúi giục người lao động hủy hoại tài sản của các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Bình Dương và Hà Tĩnh vừa qua, nhiều địa phương đã có những giải pháp đảm bảo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung cho hoạt động sản xuất cũng như giữ gìn hình ảnh đẹp về môi trường đầu tư.

Việc Trung Quốc đặt giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trái phép tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta đã gây nhiều làn sóng phản đối của người dân trong nước. Tại một số địa phương người dân đã có nhiều cuộc tuần hành phản đối hành động sai trái của Trung Quốc. Tuy nhiên, đã có những kẻ xấu lợi dụng những cuộc tuần hành này để tiến hành các hành vi đập phá, chiếm đoạt tài sản các công ty nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, gây mất trật tự an toàn xã hội và làm xấu hình ảnh đất nước. Những vụ việc đáng tiếc vừa qua xảy ra tại Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh đã khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam lo ngại. Đây cũng là vấn đề được cử tri và nhân cả nước quan tâm tại kỳ họp thứ 7 Quốc Hội khóa 13.

Để những sự việc tương tự không tiếp tục xảy ra, nhiều địa phương khác trên cả nước đang có những động thái tích cực để ổn định tình hình đầu tư cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để họ yên tâm sản xuất.

Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (Bình Dương) đã trở lại làm việc. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài với 400 doanh nghiệp của 10 Tập đoàn lớn nằm trong top 500 của thế giới tới đầu tư, với những tên tuổi như: Bridgestone, Nipro Pharma, Fuji Xerox, Posco, LG… Trong đó, Nhật Bản đang vươn lên là quốc gia dẫn đầu trong tổng số 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Hải Phòng cả về số dự án và số vốn đầu tư. Tiếp đó là Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc….

Theo ông Trần Ngọc Vinh – phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội Hải Phòng: Sự việc diễn ra tại Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh đã ít nhiều gây tâm lý hoang mang cho các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương đặc biệt là các doanh nghiệp của Đài Loan, Trung Quốc. Nhằm giúp nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư và mở rộng sản xuất, Hải Phòng đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp làm việc. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng kịp thời tuyên truyền cho công nhân và nhân dân lao động cảnh giác với những đối tượng xấu, quá khích đang lợi dụng tình hình căng thẳng trên biển Đông để phá hoại hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc.

Ông Trần Ngọc Vinh nói: “Công đoàn đã xuống các khu công nghiệp tuyên truyền cho công nhân, lực lượng công an cũng đã được huy động sẵn sàng để đảm bảo an ninh. Chính quyền địa phương hiện đã xuống một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ và có chính sách hỗ trợ kịp thời”.

Tại Thái Bình, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 46 doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan đang đầu tư, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 30 nghìn lao động, trong đó có khoảng 900 người nước ngoài.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình: Để hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài ổn định sản xuất, mới đây các cơ quan chức năng đã tiến hành gặp gỡ tất cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để lắng nghe những khó khăn và kiến nghị của doanh nghiệp. Công đoàn các cấp và Ban quản lý các khu công nghiệp cũng đã trực tiếp đến tận nơi tuyên truyền, động viên người lao động nhanh chóng trở lại làm việc. Ông Vũ Tiến Lộc cũng đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động thông tin với các cấp chính quyền và ngành chức năng khi có vấn đề xảy ra và giải quyết thấu đáo những mâu thuẫn nội tại giữa chủ doanh nghiệp và công nhân, tránh gây bức xúc không đáng có trong giai đoạn hiện nay.

“Chúng ta đã đặt lên bàn tất cả những gì doanh nghiệp kiến nghị và cơ quan chức năng phải có những nỗ lực giải quyết trong thời gian ngắn nhất những kiến nghị chính đáng đó. Tôi nghĩ là với những tín hiệu tích cực đó hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ được khôi phục và sẽ được phát triển.”- ông Vũ Tiến Lộc nói.

Sau sự việc đáng tiếc tại Bình Dương và Hà Tĩnh, hiện nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã ổn định sản xuất. Các địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động yên tâm làm việc. Tại tỉnh Bình Dương: bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chi khoảng 700 tỷ đồng để giải quyết các chính sách liên quan đến quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho khoảng 80.000 công nhân lao động. Việc xem xét, chi trả bảo hiểm cho người lao động bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện khẩn trương để kịp thời giải quyết khó khăn cho công nhân. Riêng các chế độ khác như thai sản, khám chữa bệnh của các công nhân cũng sẽ được giải quyết trong một tuần kể từ lúc tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có kết luận về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh. Để giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, phát triển sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao tiếp tục thông báo đầy đủ cho các quốc gia và vùng lãnh thổ về thực trạng thực trạng tình hình và sự chỉ đạo của Chính phủ. Đề nghị Chính phủ các nước động viên, khuyến khích các doanh nghiệp yên tâm tiếp tục đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người lao động cùng chia sẻ và hợp tác chặt chẽ để sớm khắc phục hậu quả, phát triển sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.