Lá cây Neem lần đầu được xuất ngoại
10 tấn lá Neem khô Ninh Thuận đã được xuất sang Nhật Bản để chế biến dược phẩm, phân bón.
Ông Đặng Kim Cương, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước cho biết, để tạo điều kiện cho gần 1.000 hộ dân trồng cây Neem ở hai huyện Ninh Phước và Thuận Nam có thu nhập, Ban quản lý đã trực tiếp tìm đầu ra cho lá và quả Neem.
Bước đầu, Ban quản lý đã tổ chức liên kết với Công ty quốc tế Phi Long (Hà Nội) thu mua lá Neem cho người dân. Hiện 10 tấn lá Neem khô đã được Công ty này xuất sang Nhật Bản để chế biến dược phẩm, phân bón.
Do có đầu ra, hiện giá thu mua Neem tương đối ổn định, từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng/kg lá tươi và 5.000 đồng/kg lá khô.
Cuộc sống của nhiều hộ dân trồng cây Neem ở Thuận Nam và Ninh Phước đã dần đổi khác. Trung bình một người dân thu hái được khoảng 200kg lá Neem tươi để bán, với giá thu mua như vậy, thu nhập của họ được khoảng 300.000 đồng/ngày.
Hiện nay, cây Neem được người dân Ninh Thuận trồng ở khắp mọi nơi và được trồng trên diện rộng ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Hiện diện tích trồng cây Neem thuộc dự án 661, ở Thuận Nam và Ninh Phước đã lên đến 1.200ha.
Nguồn nguyên liệu dồi dào, đủ cung cấp cho chế biến chính là điều kiện để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Ninh Thuận xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ cây Neem.
Hiện các hộ trồng Neem ở địa phương đang tập trung thu hoạch quả và lá tươi để bán, với giá tương đối cao, sau mỗi đợt thu hoạch cả lá và quả, trung bình mỗi hộ có thu nhập trên dưới 40 triệu đồng/ha.
Cây Neem không những được trồng để phủ xanh đất trống, đồi trọc, tiến đến chặn đứng nguy cơ sa mạc hóa đất đai mà còn tạo vùng nguyên liệu ổn định cho các nhà máy chế biến sản phẩm từ cây Neem, chủ yếu là sản phẩm dùng trong nông nghiệp./.